Thứ 5, 25/04/2024 14:34:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 00:00, 01/09/2011 GMT+7

Xây dựng mới các trường THPT: Ì ạch, dở dang

Thứ 5, 01/09/2011 | 00:00:00 167 lượt xem

Chỉ còn hơn tuần nữa là lễ khai giảng năm học mới sẽ được tổ chức nhưng một số trường THPT được xây mới vẫn còn ngổn ngang nhiều hạng mục. Đến nay, 5 ngôi trường THPT được xây dựng mới hoặc xây bổ sung phòng học vẫn chưa được hoàn tất. Tiến độ xây dựng quá chậm khiến đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh không khỏi lo âu.

THI CÔNG “ĐỨT GÁNH GIỮA ĐƯỜNG”

Trường THPT Lộc Thái được xây mới đã đem lại niềm vui cho thầy trò và phụ huynh ở huyện biên giới Lộc Ninh. Theo hợp đồng giữa chủ đầu tư (Sở GD-ĐT) và đơn vị thi công, trường THPT Lộc Thái nằm trên địa bàn xã Lộc Thái (Lộc Ninh) với tổng vốn 33 tỷ 419 triệu đồng. Công trình chia làm hai gói thầu do Công ty TNHH Đức Bình và Công ty TNHH Đại Lộc thi công. Gói xây lắp 1 do Công ty TNHH Đức Bình thực hiện, khởi công từ 11-2-2009, theo kế hoạch hoàn thành ngày 7-12-2009. Trong gói thầu này, Công ty TNHH Đức Bình thi công các hạng mục về khối phòng học lý thuyết (36 phòng), hàng rào, hệ thống thoát nước, chống cháy, vệ sinh và nhà xe.

Nhiều hạng mục của trường THPT Lộc Thái vẫn đang còn dở dang


Tuy nhiên, dù đã hết thời hạn nhưng công trình mới thực hiện được 70% khối lượng và phải gia hạn đến 30-4-2010. Nhưng trong năm 2010 công trình bị chững lại, nhiều thời điểm không thi công. Đến 30-4-2011, công trình hầu như dừng hoàn toàn. Trong khi gói thầu của công ty Đại Lộc được ký hợp đồng sau đã hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư. Một công nhân kỹ thuật của công ty Đức Bình cho biết: Chúng tôi ở đây mấy tháng có làm gì đâu, chỉ trông coi vật liệu. Nếu thi công bình thường thì công trình đã hoàn thành lâu rồi, vì phần cứng hầu như đã xong.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án Sở GD-ĐT cho thấy, đến thời điểm này, gói thầu 1 thực hiện khối phòng học đạt 80%, tường rào 80%, nhà xe 80% nhưng các hạng mục cấp nước, chống cháy, vệ sinh, chống sét... đều chưa thực hiện. Công ty TNHH Đức Bình đã phải bàn giao lại cho Công ty TNHH Đại Lộc tiếp tục thi công. Khi được hỏi về nguyên nhân, đại diện công ty Đức Bình - ông Võ Ngọc Hoàng, Phó giám đốc công ty chỉ nói chung chung rằng công trình bị chậm do nhiều nguyên nhân mà không giải thích cụ thể.

Trường cấp 2-3 Đồng Tiến (Đồng Phú) được xây thêm 12 phòng học và khối hiệu bộ với kinh phí 6 tỷ đồng do Công ty TNHH Nhật Giang thi công. Thời gian thi công từ tháng 3-2010 đến tháng 12-2010 (theo hợp đồng), nhưng đến tháng 7-2011 vẫn bỏ dở trên 10% khối lượng và phải chuyển nhượng hợp đồng cho Công ty TNHH Sơn Thịnh. Theo nhà thầu Nhật Giang, tiến độ xây trường chậm là do gặp lớp đá nên phải mất 2 tháng làm móng. Giá vật tư leo thang, trong khi nguồn vốn khó vay đã kéo theo chậm cả dây chuyền...

BAO GIỜ CHÚNG EM MỚI ĐƯỢC HỌC TRƯỜNG MỚI?

Cô Trần Thị Xim, Phó hiệu trưởng trường cấp 2-3 Đồng Tiến chia sẻ: Nghe hiệu trưởng thông báo tháng 8-2011 sẽ bàn giao 12 phòng mới, tôi xếp 40 lớp bảo đảm sĩ số học sinh mà Bộ GD-ĐT quy định. Thế nhưng, đã đến thời điểm tập trung nhận lớp mà không có phòng học, bắt buộc chúng tôi cùng các em học sinh phải khiêng bàn ghế dồn phòng, có lớp trên 50 em. Giáo viên thì chen chúc nhau trong phòng ban giám hiệu chật chội. Mong sao công trình sớm hoàn thành để thầy trò có nơi dạy và học.

Em Lương Thị Thùy Trang, học sinh lớp 12, trường cấp 2-3 Đồng Tiến (Đồng Phú) cho biết: Trường có 3 phòng lợp tôn được dựng đã hơn 3 năm. Em học ở phòng lợp tôn này từ lớp 9. Vào mùa khô trong phòng nóng lắm, mùa mưa thì bị tạt nước. Mong sao năm học cuối cấp chúng em được lên học phòng mới để biết cảm giác của ngôi trường khang trang mà lâu nay các thầy cô vẫn nói.

Từ thực tế tiến độ thi công các công trình, Sở GD-ĐT đã trình UBND tỉnh đề nghị cắt hợp đồng với Công ty TNHH Đức Bình và giao lại cho Công ty TNHH Đại Lộc. Ông Võ Văn Học, Giám đốc Công ty TNHH Đại Lộc cho biết: Để bảo đảm sớm có trường ổn định dạy học, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện đúng tiến độ. Mặc dù trong thời điểm giá vật tư leo thang, thời tiết bất thường nhưng công ty hứa sẽ hoàn thành kịp ngày khai giảng cho các em.

Ông Lê Văn Khanh, chuyên viên Ban quản lý dự án Sở GD-ĐT cho biết: Sở đang tích cực hối thúc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Ngoài 2 ngôi trường trên còn một số trường như THPT Trần Phú (Hớn Quản), THPT Đakia, THPT Đắk Ơ (Bù Gia Mập) cũng đang gấp rút hoàn thành mới hy vọng kịp đưa vào sử dụng trong ngày khai trường.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
82399

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu