Thứ 6, 29/03/2024 19:15:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:37, 31/08/2019 GMT+7

Xây dựng “lũy thép” ở vùng biên - Bài cuối

Thứ 7, 31/08/2019 | 08:37:00 1,401 lượt xem

DẤU ẤN ĐẢNG VIÊN “QUÂN HÀM XANH”

BP - Bằng sự nhiệt tình, tâm huyết, những đảng viên mang “quân hàm xanh” được giới thiệu tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, ấp ở các xã biên giới đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới.

GÓP PHẦN ỔN ĐỊNH AN NINH CHÍNH TRỊ CƠ SỞ

Đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập hiện còn giữ những tập quán lạc hậu trong đám tang, cưới hỏi; một bộ phận đồng bào do đời sống khó khăn đã tìm đến “tín dụng đen”, cầm cố, sang nhượng vườn rẫy... nên tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự cao. Nhờ sâu sát cơ sở, gần gũi với nhân dân, các đảng viên biên phòng đã kịp thời tham mưu giúp địa phương giải quyết có lý, có tình nhiều vụ việc vướng mắc, góp phần ổn định địa bàn, tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm sản xuất, cải thiện cuộc sống.

Đầu năm 2019, có 49 hộ đồng bào dân tộc Mơnông lâu nay sinh sống tại thôn Bù Nga muốn trở về quê cũ nên đã di cư sang Khoảnh 3, Tiểu khu 1487 thuộc xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) dựng chòi và gây áp lực đối với chính quyền. Trước tình hình đó, đảng viên biên phòng cùng Chi bộ thôn Bù Nga đã trực tiếp gặp gỡ, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng các hộ dân. Đồng thời, kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân biết việc phá rừng, tái chiếm đất rừng là sai quy định pháp luật. Từ đó, các hộ dân đã từ bỏ ý định và ở lại thôn yên tâm phát triển sản xuất.

Đại úy Ngô Minh Đức, Đồn biên phòng Bù Đốp mở lớp xóa mù chữ vào ban đêm cho học sinh là con em đồng bào dân tộc S’tiêng ở xã Thiện Hưng

Tương tự, tại xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, có tỷ lệ hộ nghèo cao với 680 hộ và 380 hộ cận nghèo. Trên địa bàn xã, các tệ nạn như trộm cắp, mua bán, sử dụng chất ma túy, cho vay lãi cao, khiếu kiện vượt cấp vẫn còn xảy ra... Để giải quyết thực trạng này, từ năm 2013 đến nay, Đồn biên phòng Đắk Ơ phối hợp Đảng ủy xã giới thiệu 16 đảng viên về tham gia sinh hoạt tại 7 chi bộ thôn có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao. Các đảng viên biên phòng đã chủ động tham mưu, cùng chi bộ thôn kịp thời triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng nghị quyết chi bộ phù hợp thực tế địa phương. Các sĩ quan biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ đã nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên trước quần chúng; kịp thời thông tin tình hình vụ việc liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, làm cơ sở để chi bộ tuyên truyền, vận động người dân. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự địa bàn được giữ vững, kinh tế phát triển, diện mạo xã Đắk Ơ ngày càng khởi sắc.

Từ năm 2012 đến nay, thực hiện phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn, ấp khu vực biên giới”, các đảng viên “quân hàm xanh” sinh hoạt tại chi bộ thôn, ấp đã tham mưu chính quyền địa phương tuyên truyền vận động 14.451 hộ dân đăng ký thực hiện bảo vệ 114,9km đường biên giới; bảo vệ 16/28 cột mốc chính, 60/173 cột mốc phụ; xây dựng 7 câu lạc bộ điểm sáng biên giới, 3 câu lạc bộ phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ biên giới; vận động hòa giải 389 vụ việc mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai...

TẠO PHÊN DẬU BIÊN CƯƠNG THÊM VỮNG CHẮC

Khó khăn trong xóa đói, giảm nghèo ở khu vực biên giới là vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, đảng viên biên phòng đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhằm phát huy nội lực của nhân dân và tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế ở từng địa bàn.

Đồn biên phòng Thanh Hòa (Bù Đốp) có 15 đảng viên tham gia sinh hoạt tạm thời tại 5 chi bộ thôn, ấp. Để giúp người dân ổn định cuộc sống, thời gian qua đảng viên biên phòng đã tham mưu các chi bộ hỗ trợ thường xuyên 3 học sinh nghèo hiếu học, trong đó 1 em người Campuchia 500.000 đồng/tháng. Hỗ trợ 3 cặp dê giống cho 3 hộ nghèo thuộc Câu lạc bộ Điểm sáng biên giới, đến nay đàn dê đã phát triển lên 27 con. Từ chương trình “Ngân hàng bò giống giúp người nghèo nơi biên giới” đã hỗ trợ 3 cặp bò sinh sản cho 3 hộ nghèo, đến nay bò phát triển lên 8 con. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, đã vận động người dân hiến 1.000m2 đất, 60 cây cao su, 10 cây điều, 15 nọc tiêu để làm đường sỏi đỏ và đường nhựa với chiều dài gần 10km...

Em Hứa Phương Quyên được tới trường một phần nhờ sự hỗ trợ từ chương trình “Nâng bước em tới trường” của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thanh Hòa (Bù Đốp)

Ông Trương Văn Mãnh ở ấp 3, xã Thanh Hòa (Bù Đốp) thuộc hộ nghèo, không có đất sản xuất, vợ chồng ông tuổi già sống nương tựa vào nhau. Năm 2016, gia đình ông được Đồn biên phòng Thanh Hòa hỗ trợ 1 cặp dê giống trị giá 4 triệu đồng. Nhờ chăm sóc tốt, đến nay đàn dê phát triển cả chục con và trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình. Ông Mãnh cho biết: “Nhờ sự giúp đỡ tận tình của cán bộ biên phòng, gia đình tôi có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Vợ chồng tôi đã dành riêng một cặp dê gửi lại đồn biên phòng để hỗ trợ hộ nghèo khác”.

Thực hiện Quy định tạm thời số 689-QĐ/TU của Tỉnh ủy, đảng viên biên phòng đã tham mưu các chi bộ tham gia giúp dân 5.479 ngày công lao động; vận động xây tặng 252 căn nhà, hỗ trợ 65 con bò giống cho hộ nghèo, gia đình chính sách; tặng 45 con dê giống, trị giá 50 triệu đồng cho 15 hộ dân là hội viên phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, trị giá trên 350 triệu đồng; nhận đỡ đầu 69 học sinh, trong đó có 9 em là người nước bạn Campuchia với số tiền 500 ngàn đồng/em/tháng...

Xã Thiện Hưng (Bù Đốp) có 18 đảng viên thuộc Đồn biên phòng Bù Đốp tham gia sinh hoạt tại 9 chi bộ thôn. Các đảng viên biên phòng đã tham mưu, phối hợp ngành chức năng hỗ trợ người dân địa phương thành lập 3 hợp tác xã, 2 mô hình liên kết phát triển sản xuất, duy trì và phát triển mô hình chăn nuôi dê, hướng dẫn đồng bào S’tiêng áp dụng mô hình trồng lúa nước... Đại úy Ngô Minh Đức, đảng viên biên phòng sinh hoạt tại Chi bộ thôn 7 còn vận động mở 2 lớp xóa mù chữ vào ban đêm cho 80 học sinh là con em đồng bào S’tiêng. Nhờ đó, từ một xã có hộ nghèo và cận nghèo chiếm trên 7% tổng hộ dân toàn xã, tỷ lệ người mù chữ và tái mù chữ cao, là điểm nóng về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội..., Thiện Hưng đã bứt phá vươn lên cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam đánh giá: Thời gian qua, lực lượng biên phòng Bình Phước đã làm tốt sứ mệnh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, giúp dân ổn định và phát triển kinh tế. Để đảng viên biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, ấp các xã biên giới đạt hiệu quả cao hơn, Bộ đội biên phòng Bình Phước cần tăng cường hơn nữa công tác bồi dưỡng kiến thức xây dựng đảng, phát triển kinh tế, xã hội, các kỹ năng làm việc với nhân dân cho cán bộ đảng viên. Bởi những người được điều động về cơ sở giúp dân phải nắm chắc tình hình thực tế, tham mưu chuẩn, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho người dân.

Xuân Túc

  • Từ khóa
1568

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu