Thứ 6, 29/03/2024 12:10:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Khoa học - Công nghệ 08:37, 27/08/2014 GMT+7

Xác tàu cổ hơn 2.000 năm hiện nguyên hình

Thứ 4, 27/08/2014 | 08:37:00 174 lượt xem
BPO - Xác con tàu cổ có từ năm 700 trước Công nguyên (cách nay 2.700 năm) vừa được tìm thấy trên vùng biển Malta.

Vịnh Mgarr ix-Xini ở đảo Gozo. Xác con tàu cổ Phoenicia vừa được tìm thấy trên vùng biển đảo này

Đây có thể là con tàu cổ xưa nhất từng được tìm thấy ở Địa Trung Hải.

Bộ trưởng Văn hóa Malta Owen Bonnici ngày 25-8 cho biết xác tàu nằm tại vị trí cách bờ biển Gozo (đảo lớn thứ hai Malta) khoảng 1,6km, ở độ sâu 120m dưới biển.

Nhà nghiên cứu Timothy Gambin của ĐH Malta nói các thợ lặn đã tìm thấy nhiều đồ tạo tác trên con tàu, gồm 50 chiếc vò và 20 viên đá mài.

Hiện việc tìm kiếm tại vị trí tàu đắm vẫn tiếp tục. Các chuyên gia hi vọng sẽ tìm thấy các bộ phận của tàu cùng những đồ tạo tác khác dưới lớp cát ở đáy biển. Họ cho rằng con tàu có thể đang đi trên vùng biển giữa Sicily và Malta thì bị chìm.

Theo Telegraph, Cơ quan nghiên cứu quốc gia Pháp và ĐH Texas A&M (Mỹ) cũng tham gia quá trình tìm kiếm và nghiên cứu con tàu này.

Phoenicia là một nền văn minh cổ đại nằm ở miền bắc khu vực Canaan cổ đại, với trung tâm nằm dọc vùng eo biển Libăng, Syria và bắc Israel ngày nay.

Nền văn minh này dựa vào thương mại hàng hải trải khắp Địa Trung Hải suốt thời kỳ từ năm 1550 trước Công nguyên tới năm 300 trước Công nguyên.

Người Phoenicia thường giao dịch bằng phương tiện thuyền galê, một loại thuyền lớn sử dụng sức người để di chuyển.

Nguồn TTO

  • Từ khóa
95670

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu