Thứ 4, 24/04/2024 16:54:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:14, 10/08/2019 GMT+7

Xã vùng biên vượt khó

Thứ 7, 10/08/2019 | 08:14:00 423 lượt xem
BP - Xã Lộc Thành (Lộc Ninh) hiện mới đạt 8/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Tuy con số này khá khiêm tốn nhưng đó là sự nỗ lực đáng ghi nhận trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây. Để hướng tới xã đạt chuẩn NTM, làm thay đổi diện mạo địa bàn biên giới, vùng sâu, xa, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, ngoài thực hiện đồng bộ những giải pháp đã đề ra, cũng cần sự chung tay hỗ trợ của các cấp, ngành và cộng đồng trách nhiệm của người dân.

Không thể “đi nhanh”

Những năm qua, Lộc Thành luôn quan tâm đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế kết hợp vận động xã hội hóa, kêu gọi đầu tư... để từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM. Từ đó góp phần cải thiện diện mạo nông thôn và đời sống vật chất, tinh thần người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Tuy nhiên, để hướng tới xã NTM Lộc Thành cũng còn rất nhiều khó khăn, thách thức do nhiều nguyên nhân.

Ông Lâm Môn (dân tộc Khơme) trăn trở việc người dân ấp Lộc Bình 1 chưa có nơi sinh hoạt, hội họp ổn định. Ông đã nhiều lần đề nghị các cấp chính quyền làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam hỗ trợ quỹ đất xây dựng nhà văn hóa, khu vui chơi thể thao ấp để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần người dân trên địa bàn. Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Lộc Thành Mã Văn Chính cho biết: Do thiếu quỹ đất, toàn xã còn 5 ấp (Lộc Bình 1, Tân Bình 1, Tân Bình 2, Tà Tê 1, Tà Tê 2) chưa có nhà văn hóa, sân chơi thể thao. Xã đã nhiều lần kiến nghị UBND huyện làm việc với Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh về vấn đề này, nhưng đến nay chưa có kết quả. 5 ấp đang mượn tạm trường học làm nơi hội họp, sinh hoạt.

Nhân viên y tế xã Lộc Thành (Lộc Ninh) tư vấn chăm sóc sức khỏe cho bà Lê Thị Lành ở ấp Tà Tê 1

Đến nay, Lộc Thành có tổng diện tích gieo trồng 2.664,9 ha, trong đó cây hằng năm 454,4 ha, tăng 7,9 ha; cây lâu năm 2.210,5 ha, tăng 4,8 ha so cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, do diễn biến thời tiết bất thường nên các loại cây trồng bị mất mùa, năng suất thấp; giá các mặt hàng nông sản chủ lực như tiêu, điều, cao su xuống thấp... đã ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Toàn xã có 1.793/1.992 hộ sử dụng điện sinh hoạt, đạt 90%, nhưng số hộ sử dụng điện an toàn chỉ 78,16%, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, sản xuất và thu nhập của người dân.

Khó chồng khó, từ năm 2018 đến nay, người dân trong xã phải gánh chịu 10 đợt gió lốc, làm đổ hơn 9.000 nọc tiêu cùng nhiều hécta cây cao su, điều và tốc mái 6 căn nhà với tổng trị giá thiệt hại khoảng 1,1 tỷ đồng. Tuy xã đã kịp thời huy động lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng đóng góp 650 ngày công giúp người dân khắc phục hậu quả, nhưng để các hộ bị ảnh hưởng do thiên tai ổn định sản xuất cũng cần không ít thời gian.

Là xã biên giới nghèo, thông thương còn hạn chế lại trở thành điều kiện lý tưởng cho các đối tượng hoạt động trộm cắp. Hiện tình hình an ninh trật tự ở Lộc Thành vẫn diễn biến phức tạp với nhiều tệ nạn, như: trộm cắp mủ cao su, xe máy; thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, đánh bạc, sử dụng ma túy; tai nạn và va chạm giao thông còn ở mức cao. Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn xã xảy ra 33 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Công an xã lập hồ sơ xử lý hành chính 14 vụ - 49 đối tượng, phạt 24,875 triệu đồng với 32 đối tượng; phạt cảnh cáo 18 đối tượng và chuyển Công an huyện giải quyết theo thẩm quyền 19 vụ; phát hiện, xử lý 66 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt 43,72 triệu đồng; phát hiện, xử lý hành chính 46 trường hợp vi phạm về cư trú...

Ngoài ra, chất lượng giáo dục tại xã chưa đồng đều, nhất là học sinh vùng đồng bào DTTS; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chưa phát triển; chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” kết quả chưa cao... Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân chưa bảo đảm, vệ sinh an toàn thực phẩm khó kiểm soát; số cặp vợ chồng sinh con thứ 3 còn cao. Đặc biệt, công tác giảm nghèo chưa bền vững, hộ tái nghèo còn nhiều; một số hộ nghèo còn trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Nỗ lực vượt khó

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Mã Văn Chính cho biết: “Là xã thuần nông nên để khắc phục khó khăn, Lộc Thành luôn chú trọng thực hiện công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho nông dân. 6 tháng đầu năm, xã phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức 5 buổi hội thảo, tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây tiêu, điều, lúa với 211 lượt nông dân tham gia. Qua đó, hướng dẫn người dân xuống giống đúng thời vụ; sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu hợp lý; chăm sóc các loại cây trồng đúng kỹ thuật và áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất”.

Đường vào ấp Tà Tê 1 được đầu tư khang trang, tạo diện mạo mới cho xã vùng sâu Lộc Thành (Lộc Ninh)

Hiện người dân ngày càng chú trọng đẩy mạnh áp dụng khoa học, kỹ thuật vào phát triển cây trồng thế mạnh và chăn nuôi. Lộc Thành phát triển ổn định về chăn nuôi với trên 36 ngàn con gia súc, gia cầm nuôi nông hộ, tăng gần 5.000 con so cùng kỳ và chăn nuôi trang trại hơn 67.600 con heo. Nhờ thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng chuồng trại đạt 100% kế hoạch; tiêm phòng vắc-xin tụ huyết trùng trên đàn trâu, bò 8.345 con, đạt 94,24% kế hoạch nên không có dịch bệnh xảy ra. Xã còn hỗ trợ 918 hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... vay vốn sản xuất, kinh doanh trên 20,452 tỷ đồng. Hầu hết số hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả cao, từng bước ổn định đời sống.

Kinh tế phát triển, người dân có điều kiện tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Năm 2018, toàn xã có 96,8% hộ đạt gia đình văn hóa, 5/9 khu dân cư đạt văn hóa, 4 trường học đạt chuẩn văn hóa và an toàn về an ninh trật tự. Nhân dân còn đóng góp xây dựng và đưa vào sử dụng hiệu quả các tuyến đường giao thông nông thôn ở 2 ấp Tà Tê 2 và Cần Dực; mương thoát nước ấp Tân Mai... 

Ông Mã Văn Chính cho biết thêm: “Xã đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và nhu cầu xã hội, thực hiện các giải pháp giảm nghèo, phát huy các nguồn lực trong xã hội giúp các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Tuy nhiên, Lộc Thành gặp không ít khó khăn do một số tiêu chí NTM cần vốn lớn, như: điện, đường giao thông, trường học... ngoài khả năng của xã. Việc giữ vững các tiêu chí đã đạt và đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với chương trình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; khu dân cư đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự... đòi hỏi sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong hệ thống chính trị”.

Tuyết Ly

  • Từ khóa
54595

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu