Thứ 6, 19/04/2024 00:15:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:24, 17/07/2012 GMT+7

Xã Thống Nhất chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng

Thứ 3, 17/07/2012 | 08:24:00 2,451 lượt xem

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”, bên cạnh việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết đến tận cơ sở, Đảng ủy xã Thống Nhất (Bù Đăng) đã tổ chức khảo sát, đánh giá, xây dựng chương trình hành động và quyết tâm triển khai, thực hiện từ nay đến năm 2020.

PHÁT HUY NỘI LỰC

Thống Nhất là xã nghèo, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Toàn xã chỉ có 2 trục giao thông chính là đường Sao Bọng - Đăng Hà và tỉnh lộ ĐT755 thông với các xã lân cận. Đường Sao Bọng - Đăng Hà dài 21km, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, dọc tuyến chưa có hệ thống thoát nước. Tỉnh lộ ĐT755 phần lớn là đường đất đỏ, ngày nắng bụi mù, mưa thì lầy lội. Ba năm trở lại đây, người dân liên tục phải đóng góp để duy tu, sửa chữa với số tiền hàng trăm triệu đồng. Toàn xã có hàng chục tuyến đường liên thôn, liên tổ với chiều dài hàng trăm kilômét nhưng hầu hết là đường cấp phối sỏi đỏ, đã bắt đầu xuống cấp.

Trong hai năm 2011 và 2012, người dân thôn 11, xã Thống Nhất đã đóng góp hàng trăm triệu đồng tu sửa đường ĐT755

Ông Đoàn Văn Vẽ, Chủ tịch UBND xã Thống Nhất cho rằng, chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ là nền tảng vững chắc để kinh tế của xã chuyển dịch đúng hướng. Tùy điều kiện của địa phương, đặc điểm từng giai đoạn, Thống Nhất sẽ có kế hoạch đầu tư, phát triển cụ thể... Lãnh đạo xã chú trọng huy động sức dân xây dựng kênh mương nội đồng và làm đường giao thông nông thôn. Chỉ tính năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, nhân dân trong xã đã đóng góp gần 1 tỷ đồng và hàng trăm ngày công tu sửa trên 30km đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu đi lại của người dân.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, từ đầu năm đến nay, Thống Nhất tiếp tục đầu tư xây dựng 16 phòng học cho 2 trường tiểu học Thống Nhất và Nguyễn Thái Bình; làm cầu, sửa chữa đường giao thông thôn 9. Xã đã hoàn tất phương án xây điểm trường thôn 12 thuộc dự án định canh, định cư Đa Bông Cua.

Các hạ tầng kỹ thuật như: điện, nước, viễn thông, hạ tầng xã hội được đầu tư đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được những kết quả khả quan. Nguồn điện cơ bản đủ phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Toàn xã hiện có 2.758/3.162 hộ được sử dụng điện (chiếm 87,22%), các hộ còn lại dùng máy nổ hoặc thủy điện nhỏ. Toàn xã có 33 ha đất sông suối và mặt nước chuyên dùng, chưa có kênh mương thủy lợi, kênh mương nội đồng. Xã có 2 hệ thống cấp nước tập trung, nhưng chỉ có 1 giếng nước tập trung khu vực định canh, định cư Đa Bông Cua hoạt động hiệu quả, giếng nước còn lại đã bỏ không từ nhiều năm nay. Nguồn nước sinh hoạt của người dân chủ yếu là nước giếng đào, giếng khoan, một số ít dùng nước mưa, sông suối. Vì vậy, thời gian tới, xã sẽ kêu gọi các doanh nghiệp góp vốn đầu tư, cùng vốn ngân sách và huy động sự đóng góp của nhân dân để đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt.

Về hạ tầng giáo dục, trên địa bàn xã hiện có 7 trường học các cấp. Xã đã được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học cơ sở. Năm 2012, xã có 1 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Thống Nhất phấn đấu các trường còn lại trên địa bàn đều đạt cận chuẩn và đến năm 2020 có 2 trường đạt chuẩn quốc gia, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện 12 thôn của xã đều có nhà văn hóa cộng đồng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của người dân.

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Chủ tịch UBND xã Đoàn Văn Vẽ cho biết, hệ thống hạ tầng kỹ thuật như cầu đường, điện, cấp thoát nước của xã tuy đã được đầu tư nhưng còn thiếu đồng bộ và chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là hạ tầng giao thông. Giải pháp trong thời gian tới là ưu tiên sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, bảo đảm cho việc đi lại của người dân được thuận lợi, dễ dàng. Đồng thời quy hoạch mới một số tuyến đường khu vực trung tâm của xã, tiếp nhận dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT755 và tuyến Sao Bọng - Đăng Hà...

Phát triển hạ tầng công nghiệp được coi là bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của Thống Nhất, vì vậy xã đã quy hoạch các cụm công nghiệp nhưng do công tác thu hút vốn đầu tư còn nhiều hạn chế nên chưa triển khai được. Thời gian tới, Thống Nhất sẽ tập trung mọi nguồn lực kêu gọi đầu tư, phát triển ngành công nghiệp, chủ yếu là công nghiệp chế biến nông sản, khai thác cát, đá.

Thống Nhất phấn đấu đến năm 2020, 100% các tuyến đường trong xã được cứng hóa; trên 95% số hộ được sử dụng điện, nước sinh hoạt hợp vệ sinh; lao động trong ngành công nghiệp chiếm khoảng 30% số người trong độ tuổi lao động; 2 trường học đạt chuẩn quốc gia và tiếp tục quy hoạch, xây mới cơ sở y tế hoặc đổi đất lấy cơ sở hạ tầng bảo đảm đúng theo quy chuẩn của xã nông thôn mới.

Thời gian tới, Thống Nhất sẽ chuyển đổi hoạt động của chợ xã thành doanh nghiệp và đầu tư chợ mới tại khu định canh, định cư thôn 12. Song song đó, xã tập trung thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư và khuyến khích người dân phát triển nhiều ngành nghề, kinh doanh dịch vụ, các ngành nghề chế biến nông sản, thành lập các hợp tác xã... nhằm chuyển lao động sang hướng lao động trong ngành kinh doanh - dịch vụ (chiếm 35%) và tỷ trọng của ngành này chiếm khoảng 45% tổng thu nhập của địa phương.

Để đạt được mục tiêu này, giải pháp được Đảng ủy xã Thống Nhất đề ra là rà soát lại quy hoạch các hạng mục công trình, dự án trên địa bàn xã và phân kỳ đầu tư. Mỗi giai đoạn có định hướng ưu tiên cho các công trình trọng điểm, cần thiết.

Bí thư Đảng ủy xã Thống Nhất Vũ Đức Hoàng khẳng định, mọi việc làm của xã, từ quy hoạch, đầu tư đến triển khai thực hiện đều gắn với xây dựng nông thôn mới. Tuy chưa phải là xã điểm nhưng Thống Nhất sẽ từng bước thực hiện và đạt các tiêu chí của một xã nông thôn mới. Để bảo đảm đầu tư hiệu quả, ngân sách nhà nước chỉ ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật trọng yếu, các công trình công cộng, vì vậy, giải pháp chính của xã vẫn là thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư và huy động sức dân.

Minh Luận

  • Từ khóa
1241

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu