Thứ 6, 29/03/2024 13:17:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:05, 25/05/2018 GMT+7

Xã nghèo quyết tâm về đích nông thôn mới

Thứ 6, 25/05/2018 | 14:05:00 84 lượt xem
BP - Là xã nghèo với 62% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số và có điểm xuất phát quá thấp nên An Khương (Hớn Quản) được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, đến nay toàn xã mới đạt 14/19 tiêu chí và “con đường” đến NTM của An Khương vẫn còn nhiều khó khăn.

ĐI SỚM VỀ TRỄ

An Khương là một trong 2 xã cuối cùng của tỉnh (cùng với Tân Thành, huyện Bù Đốp) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 chưa về đích đúng hẹn. Dù đã có nhiều biện pháp và có sự lồng ghép của các chương trình mục tiêu quốc gia nhưng đến nay An Khương chỉ mới đạt 14/19 tiêu chí. Bên cạnh khó khăn là 5 tiêu chí cần nguồn lực lớn như đường giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập và hộ nghèo, xã vẫn còn loay hoay với các giải pháp, thì những tiêu chí đã đạt lại không bền vững do sự thay đổi của bộ tiêu chí mới.

Trở lại xã An Khương, chúng tôi thấy những con đường liên ấp, liên xã đã bị bong tróc lởm chởm đất đá cùng nhiều hố voi, ổ gà rải đều toàn tuyến đang cần được sửa chữa, làm mới. Hiện 7/8 ấp có nhà văn hóa, mỗi nhà văn hóa rộng 200m2 chưa đạt chuẩn theo quy định, trong đó 4 nhà văn hóa ấp đã xuống cấp nghiêm trọng. Bên cạnh hạ tầng cơ sở yếu kém, kinh tế của người dân cũng còn nhiều khó khăn. Đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân của xã là 37,1 triệu đồng/người. Toàn xã hiện còn 178/1.680 hộ thuộc diện nghèo và 301 hộ cận nghèo có thể chuyển nghèo bất kỳ lúc nào. Phấn đấu đến cuối năm giảm 78 hộ nghèo và nâng thu nhập lên 42 triệu đồng là bài toán khó, rất cần sự nỗ lực không hề nhỏ của cả hệ thống chính trị. Bởi An Khương có xuất phát điểm thấp, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp với cách làm manh mún, tự phát; việc hình thành các mô hình sản xuất bền vững hay thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã còn nhiều khó khăn, bất cập.

Lãnh đạo tỉnh, huyện Hớn Quản kiểm tra công trình xây dựng đường nông thôn mới tại xã An Khương

Ông Trần Hải Hà, Chủ tịch UBND xã An Khương cho biết: 2 tiêu chí được lãnh đạo huyện và xã xác định rất khó đạt là thu nhập và hộ nghèo. Đây là những tiêu chí phụ thuộc rất lớn vào ý thức sản xuất, phát triển kinh tế của người dân. Nhưng người dân An Khương đa phần còn thụ động trong sản xuất, chăn nuôi. Từ nay đến cuối năm phải giảm được 78 hộ nghèo là không dễ. Khó khăn tiếp theo là thực hiện các tuyến đường bê tông xi măng. Từ đầu năm 2018, chúng tôi đăng ký làm 4 đoạn đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù của tỉnh. Theo đó, hiện đoạn đường dài 1.500m ở ấp 8 và 250m ở ấp 6 đã được rải đá; 1.000m ở ấp 4 đang làm mặt bằng; chỉ có 420m ở ấp 7 đã thi công xong.

LÀM SAO ĐỂ KỊP VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI?

Đã lỗi hẹn 3 năm, năm 2018, không chỉ An Khương mà lãnh đạo huyện Hớn Quản cũng rốt ráo tìm các biện pháp hữu hiệu để đưa xã về đích NTM. Ông Trịnh Minh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản quả quyết: Năm nay, An Khương dứt khoát phải về đích NTM!. Và đó cũng là chỉ đạo quyết liệt của Bí thư Huyện ủy Lê Hoàng Lâm.

Năm 2018, xã An Khương được bố trí 24,124 tỷ đồng (trong đó vốn Trung ương 6,428 tỷ đồng, vốn tỉnh 4,8 tỷ đồng...) để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi xã hội. Muốn tăng tiêu chí thu nhập và giảm hộ nghèo, xã An Khương phải thực hiện hiệu quả các mô hình sản xuất, chăn nuôi cũng như liên kết thực hiện tốt hình thức sản xuất tập thể hợp tác xã hay tổ hợp tác. An Khương đang nhân rộng mô hình nuôi dê kết hợp trồng tiêu để tăng thu nhập cho người dân. Đồng thời, tiếp tục duy trì chương trình hỗ trợ sản xuất giúp các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn nuôi dê, bò, trâu theo hình thức xoay vòng. Do đó, từ 305 con dê giống ban đầu (năm 2012) nay tổng đàn dê được hỗ trợ trên địa bàn xã khoảng 565 con, tăng 260 con; đàn bò từ 153 con (năm 2013), nay tăng lên 178 con. Tháng 6 tới, xã An Khương sẽ thành lập hợp tác xã tiêu an toàn tại ấp 8.

Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hớn Quản cho biết thêm: Để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, chúng tôi phối hợp với các phòng, ban liên quan cùng xã An Khương tăng cường áp dụng các giống mới, thâm canh tăng vụ cho diện tích lúa nước, chuyển đổi diện tích trồng lúa thiếu nước sang trồng bắp, khuyến khích người dân chăn nuôi kết hợp trồng trọt; tổ chức kiểm tra, giám sát hiệu quả hoạt động các mô hình, đồng thời hướng dẫn thành lập hợp tác xã phù hợp với điều kiện phát triển nông nghiệp của xã. Tích cực ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững; khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp, như: Nâng cao chất lượng lúa nước; trồng cỏ nuôi bò; cải tạo chất lượng đàn bò; trồng rau an toàn... Đó là cơ sở để người dân xã An Khương tăng thêm nguồn thu nhập hướng tới giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, đến ngày 24-4-2018, toàn xã đã cấp 1.991 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo. Vào các dịp lễ, tết, giáp hạt, lãnh đạo xã cùng các ban, ngành huyện vận động hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn... Riêng dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, toàn xã đã vận động và tiếp nhận 600 phần quà, với tổng trị giá 275 triệu đồng giúp người nghèo vui xuân ấm áp.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM tại xã An Khương, UBND huyện Hớn Quản đã đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ 4 tỷ đồng cho xã để xây dựng 6 phòng học chức năng ở Trường THCS An Khương, Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã, nâng cấp láng nhựa đường từ ấp 6 đến ấp 8 của xã. Sớm bố trí nguồn vốn đầu tư đường An Khương - Trà Thanh (Thanh An) với kinh phí 3,9 tỷ đồng. Lãnh đạo huyện Hớn Quản còn đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm hỗ trợ 2 tỷ đồng từ nguồn vốn kết dư Chương trình số 755 của Thủ tướng Chính phủ cho ấp 4 (ấp 100% đồng bào dân tộc thiểu số) của xã An Khương. Ông Trịnh Minh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, cho biết thêm: Đối với tiêu chí giao thông, chúng tôi bố trí nguồn lực của huyện thực hiện các đường ấp 6 đi ấp 8 và ấp 6 đi xã Bù Nho (Phú Riềng) dài 1km. Đối với các đường bê tông xi măng, huyện Hớn Quản sẽ thực hiện cơ chế “Nhà nước và nhân dân cùng làm” với tỷ lệ 85-15 (tỷ lệ chung của tỉnh là 70-30).

Như vậy, cả tỉnh, huyện, xã đã cùng vào cuộc với các giải pháp khá đồng bộ. Tuy nhiên, với những khó khăn đặc thù đã nêu thì từng người dân An Khương phải nỗ lực, quyết tâm hơn nữa mới có thể đưa An Khương về đích NTM vào cuối năm nay.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
60615

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu