Thứ 7, 20/04/2024 09:25:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:28, 24/03/2016 GMT+7

Xã điểm xây dựng nông thôn mới Minh Hưng: Bãi rác gây ô nhiễm giữa khu dân cư

Thứ 5, 24/03/2016 | 09:28:00 118 lượt xem
BP - Bãi rác ở xã Minh Hưng (Bù Đăng) thuộc địa bàn thôn 3, kế bên quốc lộ 14. Minh Hưng là xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2011-2015, các cấp chính quyền đặt mục tiêu năm 2016 đạt xã nông thôn mới nhưng đến nay, hàng chục hộ dân nơi đây vẫn đang phải sống chung với ô nhiễm môi trường. Hằng ngày, từ 16-18 giờ, xe chở rác từ các thôn đổ về bốc mùi hôi nồng nặc. Vào mùa mưa, nước từ bãi rác tồn đọng đen kịt, bốc mùi hôi và là nơi sinh sản của ruồi, muỗi. Mùa khô, với phương pháp xử lý thủ công (đốt rác), hằng ngày người dân phải hứng chịu những luồng khói khét, ô nhiễm.

Bãi rác xã Minh Hưng bên quốc lộ 14, xung quanh có nhiều hộ dân sinh sống

Bà Võ Thị Ánh Tuyết, một người dân sống gần bãi rác bức xúc: “Bãi rác chỉ cách giếng nước của gia đình tôi hơn 10m nên nguy cơ ô nhiễm nguồn nước là khó tránh khỏi. Có khoảng hơn chục hộ dân đang phải hứng chịu ô nhiễm từ bãi rác này. Chúng tôi đã kiến nghị các cấp chính quyền nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”. 

Ông Trần Văn Tuyển, Phó chủ tịch UBND xã Minh Hưng cho biết: Xã đã được quy hoạch bãi rác rộng 2 ha, cách xa khu dân cư với kinh phí bồi thường, giải tỏa, xây dựng đường vào bãi rác... khoảng 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, do vốn đầu tư quá lớn nên chưa thể thực hiện. UBND xã rất mong người dân chia sẻ với khó khăn chung này. Xã cũng đã tính toán phương án đầu tư từng bước. Trước mắt, sẽ thực hiện đền bù, giải tỏa khoảng 1 ha nhưng việc cần làm trước tiên là đầu tư đường vào bãi rác dài khoảng 8km.  

Minh Khánh

 

  • Từ khóa
54310

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu