Thứ 6, 19/04/2024 06:48:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 07:00, 22/10/2019 GMT+7

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HUYỆN BÙ GIA MẬP (1-11-2009 - 1-11-2019)

Xã Bù Gia Mập vượt khó

Thứ 3, 22/10/2019 | 07:00:00 5,535 lượt xem
BP - Bù Gia Mập là xã thuộc vùng sâu, xa, vùng biên giới của huyện Bù Gia Mập, có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) khá cao. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng sản phẩm nông nghiệp, với các loại cây lâu năm như điều, tiêu, cao su. Trong những năm qua, mặc dù được nhiều chương trình, nguồn vốn của tỉnh, huyện đầu tư nhưng đời sống kinh tế của người dân trong xã còn gặp không ít khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao; tình trạng cầm cố, bán đất, bán điều non vẫn diễn ra phức tạp.

NỖ LỰC VƯỢT KHÓ...

Xã Bù Gia Mập hiện có 7.197 người, trong đó 73% số dân là đồng bào DTTS, chủ yếu dân tộc bản địa S’tiêng. Xã hiện có tổng diện tích cây trồng 3.161,3 ha, phần lớn là cây điều, tiêu và cao su. Sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn người dân lao động, sản xuất, thực hành tiết kiệm những năm gần đây đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Trong lĩnh vực nông nghiệp đã có một số “điểm sáng” với các mô hình để nông dân làm theo. Từ đầu năm đến nay, xã đã triển khai 8 mô hình hỗ trợ làm điểm chăm sóc vườn điều niên vụ 2019-2020; cấp vật tư nông nghiệp cho nông dân trồng điều phòng trừ sâu bệnh, trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Thời điểm xuống giống trồng mới năm 2019, có 31 hộ DTTS được cấp 1.2000 cây điều giống.

Chợ xã Bù Gia Mập có vị trí tại trung tâm xã nhưng hằng ngày cũng rất vắng vẻ

Hội Nông dân xã là một trong những tổ chức phát triển khá mạnh, thu hút đông nông dân tham gia. Toàn xã hiện có 182 hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó cấp tỉnh 5 hộ, cấp huyện 17 hộ và cấp cơ sở 160 hộ. Hội Nông dân xã vẫn đang tiếp tục duy trì 10 mô hình trồng nấm có hiệu quả và thành lập câu lạc bộ tiêu sạch với 21 thành viên. Đặc biệt, Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Bù Gia Mập đang là một trong những mô hình tiêu biểu, hoạt động tốt của huyện. Hiện nay, HTX có 136 thành viên với tổng diện tích 543,8 ha. Những năm qua, HTX đã triển khai áp dụng quy trình sản xuất điều hữu cơ theo tiêu chuẩn Organic. Kết quả được công nhận đạt chuẩn Organic là 105 thành viên, với 495,5 ha.

Cùng với phát triển kinh tế, xã Bù Gia Mập cũng đã có nhiều chuyển biến trong công tác giảm nghèo bền vững và chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Đầu năm 2019, toàn xã còn 486 hộ nghèo và cận nghèo đã được cấp sổ và được hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, đại đoàn kết. Đặc biệt, 235 hộ nghèo, cận nghèo là DTTS còn được hỗ trợ cây điều giống, tiền mặt và gạo cứu đói giáp hạt. Công tác giáo dục, y tế được chú trọng, do đó bệnh sốt rét và sốt xuất huyết trên địa bàn giảm đáng kể so năm 2018. Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Cử cho biết: Năm 2019, xã phấn đấu giảm 25 hộ nghèo, thực hiện tốt các chính sách dành cho đồng bào DTTS, hoàn thành thủ tục hồ sơ xây dựng nhà cho đồng bào DTTS nghèo.

VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN

So với trước đây, Bù Gia Mập ngày nay đã có sự phát triển vượt bậc về kinh tế, xã hội, trật tự an ninh. Tuy vậy, là xã vùng xa, biên giới, lại có đông đồng bào DTTS nên Bù Gia Mập còn nhiều khó khăn, bất cập. Tình hình sản xuất nông nghiệp những tháng đầu năm 2019 gặp không ít bất lợi, giá các mặt hàng nông sản như hồ tiêu, cao su giảm mạnh so cùng kỳ năm 2018. Trên địa bàn xã xảy ra tình trạng tiêu chết nhanh lan rộng, thiệt hại hơn 50 ha; có 3 điểm xuất hiện dịch tả heo châu Phi, làm chết 226 con. Vừa qua, lốc xoáy đã gây thiệt hại cây trồng của 11 hộ, với tổng diện tích 3,3 ha, 2 hộ bị tốc mái nhà, 2 cây cầu treo dân sinh bị nước lũ cuốn trôi...

Đời sống của một bộ phận đồng bào DTTS còn gặp khó khăn, do đó dẫn đến tình trạng cầm cố, bán đất, bán điều non và vay nặng lãi tăng cao so với năm 2018. Thống kê của xã cho thấy, hiện đã có 156 hộ cầm cố đất, 45 hộ bán đất sản xuất, 19 hộ bán điều non và 94 hộ vay nặng lãi. Bà Trần Thị Yến, Giám đốc HTX nông nghiệp Bù Gia Mập cho rằng: Với tình trạng này đời sống nhiều hộ DTTS càng lâm vào cảnh khó khăn, thiếu thốn. Trong đó, đáng lo ngại nhất là việc bà con không còn đất để làm ăn, sinh sống. Riêng những hộ tham gia HTX nông nghiệp thì đất đai là tài sản chung nên được quản lý rất chặt và sản xuất khá hiệu quả.

Từ thực tế đời sống kinh tế, xã hội của xã trong thời gian qua, Đảng ủy xã Bù Gia Mập đã có những nghị quyết kịp thời để lãnh đạo toàn dân vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Bí thư Hoàng Cử cho biết, cùng với việc ổn định công tác tổ chức, xây dựng đảng, Đảng ủy đã và đang quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, nhất là các thôn, ấp có đông đồng bào DTTS. Hiện cấp ủy, chính quyền xã đang tìm mọi biện pháp vừa tuyên truyền, vận động với quyết tâm ngăn chặn nạn cầm cố, bán đất của đồng bào. Về phát triển sản xuất, xã cơ bản ổn định diện tích cây lâu năm, nâng cao năng suất chất lượng các loại cây trồng, nhất là việc thực hiện hỗ trợ chăm sóc những mô hình thí điểm vườn điều niên vụ 2019-2020 cho nông dân. Đảng ủy tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, phấn đấu giảm nhanh hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào DTTS, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập huyện Bù Gia Mập (1-11-2009 - 1-11-2019).

Tiến Bình

  • Từ khóa
94641

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu