Thứ 5, 28/03/2024 21:14:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:46, 28/11/2016 GMT+7

Vượt qua khó khăn, xây nền vững chắc

Thứ 2, 28/11/2016 | 08:46:00 123 lượt xem

BP - Cuối tuần qua, báo cáo tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm cho biết: Năm 2016, trong số 24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, có 5/24 chỉ tiêu vượt, 17/24 chỉ tiêu đạt và 2/24 chỉ tiêu xấp xỉ đạt (chi ngân sách và thu nhập bình quân). Các chỉ tiêu kinh tế quan trọng như tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu, thu ngân sách, kim ngạch xuất nhập khẩu, tỷ lệ giảm nghèo... đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

>> Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) lần thứ 6, khóa X
>> Năm 2017, Bình Phước phấn đấu thu ngân sách đạt 4.566 tỷ đồng

2016 là năm đầy khó khăn, thách thức khi kinh tế thế giới chưa thoát khỏi suy thoái, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, thiên tai và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi xảy ra ở nhiều nơi đã trực tiếp tác động tới sự phát triển kinh tế - xã hội của Bình Phước. Bên cạnh đó, thu hút đầu tư vào tỉnh chững lại; doanh nghiệp, sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn; mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh là mủ cao su vẫn ở mức rất thấp và tuy đã có dấu hiệu phục hồi nhưng còn chậm; hạn hán, lốc xoáy ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới vựa hồ tiêu ở Bù Đốp, Lộc Ninh, Hớn Quản...

Trong bối cảnh chồng chất khó khăn ấy, Bình Phước vẫn có kết quả phát triển kinh tế - xã hội với các chỉ tiêu vượt, đạt và xấp xỉ đạt là một tin rất vui, là sự khích lệ lớn đối với các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong những ngày chuẩn bị kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh. Kết quả đó cho thấy lãnh đạo và các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã nỗ lực vượt bậc, có chiến lược phát triển đúng đắn để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ từ khi tái lập tỉnh đến nay. Kết quả đó cũng cho thấy nhân dân Bình Phước, cộng đồng doanh nghiệp Bình Phước luôn biết cách vượt qua khó khăn. Bình Phước vẫn giữ vai trò chủ lực trong sản xuất, xuất khẩu hạt điều, vẫn là vựa hồ tiêu lớn không chỉ của Việt Nam mà với cả thế giới. Cao su Bình Phước vẫn chiếm khối lượng xuất khẩu lớn nhất cả nước. Các khu công nghiệp ở Chơn Thành, Đồng Phú vẫn không ngừng được lấp đầy, xây dựng mới. Giao thông huyết mạch được nâng cấp, giao thông nông thôn được nhà nước và nhân dân chung sức đầu tư. Cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp chung tay giúp nhân dân vượt qua mùa khô khốc liệt. Khi lốc xoáy càn quét qua, chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang lập tức có mặt giúp nhân dân dựng lại từng trụ tiêu, sửa từng mái nhà... Song song đó, tư duy mới trong phát triển kinh tế được triển khai mạnh mẽ như chính quyền phải trách nhiệm với doanh nghiệp, tăng cường liên kết sản xuất sạch, sản xuất quy mô lớn, đưa nông sản Bình Phước không chỉ đến với người tiêu dùng cả nước mà còn đến với toàn thế giới... Những vấn đề nổi lên được lãnh đạo các cấp trong tỉnh quyết liệt giải quyết, như ô nhiễm môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm...

2016 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết của Đảng từ trung ương đến cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Các mục tiêu đặt ra phải được nỗ lực thực hiện từng năm mới có thể hoàn thành kế hoạch của 5 năm. Với kết quả đạt được trong năm chồng chất khó khăn 2016, Bình Phước sẽ tự tin hơn khi thực hiện tất cả các mục tiêu đặt ra đến năm 2020, đồng thời đặt nền móng vững chắc để cùng cả nước hội nhập sâu rộng hơn với thế giới trong thời gian tới.

Trần Phương

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu