Thứ 3, 16/04/2024 22:01:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:26, 04/02/2019 GMT+7

Vườn hoa dâng Bác

Thứ 2, 04/02/2019 | 13:26:00 1,311 lượt xem

Gốc vững cây mới bền

Mở đầu câu chuyện đầu năm, đồng chí Nguyễn Hoàng Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Phước Long ví von: “Việc học tập và làm theo gương Bác ở thị xã Phước Long như trồng cây, trong đó phải chú trọng chăm sóc từ gốc để cây phát triển bền vững”. Xác định ý nghĩa sâu sắc của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Thị ủy Phước Long đã quán triệt phải tổ chức triển khai một cách bài bản. Chỉ thị số 02-CT/TU của Thị ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, lực lượng vũ trang, nhân dân và học sinh các trường học ở thị xã Phước Long thực hiện hát Quốc ca, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tất cả buổi chào cờ vào thứ hai hằng tuần. Phong trào này được các cơ quan, đơn vị, xã, phường duy trì, mang lại hiệu quả tốt. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng, xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, môi trường làm việc lành mạnh. Năm 2017-2018, thị xã Phước Long là đơn vị đầu tiên của tỉnh tổ chức hội thi bí thư chi, đảng bộ cơ sở giỏi. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cấp ủy chi, đảng bộ trong toàn thị xã, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Thị ủy Phước Long (trích Quỹ Tiết kiệm vì người nghèo thị xã) hỗ trợ 80 triệu đồng xây nhà tặng đảng viên Hồ Đình Siêu ở phường Sơn Giang

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 23-4-2012 của Thị ủy về việc thực hành tiết kiệm vì người nghèo, qua 7 đợt khui heo đất, thị xã Phước Long đã thu hơn 4 tỷ đồng. Năm 2017 và 2018, Ban Thường vụ Thị ủy trích quỹ hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, đảng viên gặp khó khăn; tặng học bổng học sinh các trường; hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng và một phần kinh phí sửa chữa nhà cho các hộ khó khăn; hỗ trợ các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đến nay đã xây dựng được 40 căn nhà cho người khó khăn trên địa bàn... Những chỉ thị, kế hoạch, hoạt động về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở thị xã Phước Long được đại đa số cán bộ, nhân dân hưởng ứng bởi thiết thực, xuyên suốt, hiệu quả, dần nâng cao nhận thức, gợi mở hành động, biểu dương kịp thời những cá nhân, tập thể điển hình về học và làm theo gương Bác.

Hoa thơm dâng Bác

Trong đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, nhiều cơ quan, đơn vị ở thị xã Phước Long tập trung đẩy mạnh việc xây dựng tác phong làm việc trách nhiệm, công tâm, hiệu quả, thực hiện tốt cải cách hành chính, không để chậm trễ hay tồn đọng việc của dân. Tiêu biểu là Đảng ủy Công an thị xã phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu “Công an Phước Long đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ”, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực phụ trách, giảm phiền hà cho nhân dân. 2018 là năm đầu tiên lực lượng công an tổ chức làm chứng minh nhân dân vào thứ bảy và chủ nhật cho 936 trường hợp người già yếu, khó khăn về phương tiện đi lại tại 2 xã Phước Tín và Long Giang. Chi bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường năm 2017 đã cấp 4.228 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, đạt 130% kế hoạch, tăng cao so cùng kỳ năm trước. Hưởng ứng cuộc vận động, Chi bộ khu phố Phước An (phường Phước Bình) làm tốt công tác “Dân vận khéo” vận động được 155 triệu đồng mua đất và xây dựng hội trường; vận động nhân dân đóng góp hỗ trợ bảo vệ dân phố 18 triệu đồng. Chi bộ chỉ đạo thực hiện việc xây dựng gia đình văn hóa đạt 97% trở lên và 6 năm liên tiếp khu phố đạt danh hiệu văn hóa.

Hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở thị xã Phước Long ngày càng đi vào chiều sâu và tác động trực tiếp đến các tầng lớp nhân dân. Trong vận động hiến đất, xây dựng nông thôn mới, tiêu biểu có gia đình ông Lý Thành Vinh (thôn Phước Quả, xã Phước Tín) ủng hộ 120 triệu đồng xây dựng hội trường thôn, 15 triệu làm đường điện chiếu sáng; tết năm 2017 và 2018 ủng hộ 190 phần quà, trị giá 300 ngàn đồng/phần, cho hộ nghèo. Ông Cao Đình Hải (khu phố 2, phường Phước Bình) hiến 68m2 đất cho hộ ông Nguyễn Văn Lưỡng thuộc diện cận nghèo để xây dựng nhà tình thương, tự nguyện di dời 7 ngôi mộ để xây dựng Trường mẫu giáo Phước Bình. Ngoài ra, ông Nguyễn Hoàng Đạt, Giám đốc Công ty TNHH Lan Cường (khu phố Phước Trung, phường Phước Bình) luôn chấp hành các nghĩa vụ công dân, tích cực trong công tác xã hội như hiến máu nhân đạo. Đặc biệt năm 2017, 2018, công ty đã hỗ trợ tiền gói bánh chưng cho hộ nghèo dịp tết Nguyên đán với tổng trị giá 30 triệu đồng. Ông Phan Tất Thắng (thôn Hưng Lập, xã Phước Tín) - chủ doanh nghiệp tư nhân, luôn tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bản thân và gia đình có lối sống, đạo đức trong sáng. Ông Thắng còn là điển hình tiêu biểu tham gia các hoạt động từ thiện ở địa phương như ủng hộ 40 phần quà (mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng) cho người nghèo ăn tết năm 2018, ủng hộ xây cổng nghĩa trang thôn 30 triệu đồng, xây dựng hội trường thôn Hưng Lập 5 triệu đồng và nhiều hoạt động thiện nguyện do các tổ chức, đoàn thể phát động...

Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, đồng chí Lê Thanh Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Phước Long cho biết: Ban Thường vụ Thị ủy quán triệt các tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình, kế hoạch phải đi vào nội dung cụ thể, tránh chung chung, chạy theo hình thức, với phương châm “nói đi đôi với làm”, “nói ít làm nhiều”. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Mỗi cá nhân, đơn vị học Bác làm việc tốt chính là một bông hoa dâng Bác dịp xuân về.

Phương Dung

  • Từ khóa
25799

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu