Thứ 4, 24/04/2024 17:37:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 13:17, 23/07/2016 GMT+7

Vụ xông vào Bệnh viện Quốc Ánh chém người: Khởi tố 11 đối tượng

Thứ 7, 23/07/2016 | 13:17:00 876 lượt xem
BPO - Ngày 22-7, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm Sỳ Vĩnh Sáng (tự “A Tày”, 55 tuổi), Sín Hỷ Phí (37 tuổi, em vợ Sáng), Cổ Vũ Linh (24 tuổi) và Trần Minh Đương (28 tuổi), tất cả đều ngụ quận Bình Tân để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

 


Sỳ Vĩnh Sáng ( ảnh trái) và 3 đối tượng đang bị tạm giam. 

Đây là các nghi can có liên quan đến vụ nhóm côn đồ xông vào Bệnh viện Quốc Ánh (quận Bình Tân) chém bệnh nhân đang cấp cứu hôm 5-6, gây hoang mang dư luận. 

Ngoài các đối tượng nói trên, hiện công an cũng đang truy bắt 2 đối tượng bỏ trốn là Sín Nhục Diện (40 tuổi) và Nguyễn Thanh Long (16 tuổi) cùng ngụ quận Bình Tân, đồng thời ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng khác để điều tra, xử lý 2 hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. Trước đó, tối 5-6, Cổ Chí Linh (24 tuổi, em ruột Cổ Vũ Linh) và Trần Minh Đương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quốc Ánh thì bất ngờ bị Sỳ Vĩnh Sáng cùng một nhóm hơn 10 người mang theo mã tấu, dao, kiếm xông vào chém làm Linh và Đương trọng thương. Sự việc gây náo loạn cả bệnh viện. Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân vào cuộc điều tra, truy xét và lần lượt bắt giữ một số đối tượng liên quan.

Làm việc với công an, Sỳ Vĩnh Sáng và những người trong nhóm khai do mâu thuẫn và ẩu đả với nhóm của Cổ Vũ Linh, Cổ Chí Linh và Trần Minh Đương từ chiều 5-6, đến tối cùng ngày khi phát hiện nhóm đối phương đang cấp cứu tại Bệnh viện Quốc Ánh thì tiếp tục lao vào truy sát. 

Theo Công an quận Bình Tân, liên quan đến vụ việc nói trên, đến nay cơ quan này đã khởi tố 11 đối tượng trong cả hai băng nhóm. Đa số các đối tượng bị khởi tố đều dưới 16 tuổi. Riêng đối tượng Sỳ Vĩnh Sáng (tự “A Tày”, biệt danh “Hùm xám cây Da Sà”) là trùm giang hồ có “số má” ở TPHCM, từng là một “mắt xích” trong đường dây tội phạm của Năm Cam, 4 lần bị đưa đi cải tạo và ở tù vì các tội đánh bạc, chống người thi hành công vụ… Sau nhiều lần xộ khám, “Hùm xám cây Da Sà” tỏ ra tinh ranh hơn khi giả vờ hoàn lương nhưng âm thầm quy tụ đàn em hoạt động bảo kê, làm ăn phi pháp.

Nguồn SGGP

  • Từ khóa
31133

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu