Thứ 3, 23/04/2024 13:39:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:55, 30/11/2017 GMT+7

Vụ gây rối trật tự ở Tân Thành đang được công an thụ lý

Thứ 5, 30/11/2017 | 10:55:00 374 lượt xem
BP - Vừa qua, Báo Bình Phước nhận được đơn của chị Nguyễn Thị Tuyết, trú ấp 2, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tố cáo một số đối tượng đến đập phá quán nước và đánh người... Ban biên tập Báo Bình Phước đã chuyển đơn của chị Tuyết đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đồng Xoài để điều tra làm rõ.

Theo đơn tố cáo, chị Nguyễn Thị Tuyết (1982) cùng chồng là anh Nguyễn Đăng Khoa đến thuê nhà của một hộ dân ở ấp 2, xã Tân Thành mở quán cà phê. Để thu hút khách, chị Tuyết dựng sân khấu nhỏ tổ chức hát karaoke.

21 giờ 30 phút ngày 4-8-2017, Vũ Đình Út (1995), trú tại địa phương chở Nguyễn Văn Dự (1979) có hộ khẩu tại xã Đình Cao, huyện Phủ Cừ (Hưng Yên) đến quán của chị Tuyết uống cà phê. Khi vào quán, Út đi thẳng lên sân khấu giật micro của khách đang hát mang về bàn của mình rồi lớn tiếng thách thức mọi người xung quanh. Chị Tuyết đến nói chuyện thì bị Út la lối và đe dọa hành hung. Sau đó, Út đánh chị Tuyết. Lúc này trong quán có 2 người khách đang ngồi và thấy chị Tuyết bị đánh nên chạy tới can ngăn. Thế nhưng, Út vẫn lớn tiếng đe dọa chị Tuyết nên bị 2 người khách này đánh phải bỏ chạy ra ngoài. Sau đó, Út quay lại đánh nhau với 2 người khách và tiếp tục gây sự với chủ quán. Bực mình vì bị hành hung vô cớ, chị Tuyết cầm chiếc kéo (dụng cụ làm bếp) đâm vào mặt của Út một cái. Bị đâm, Út bỏ về báo người nhà biết. Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, anh trai của Út là Vũ Đình Chiến (1986) vì bênh em nên đã đến quán và đánh vào mặt chị Tuyết một cái. Sẵn có chiếc kéo trên tay, chị Tuyết đâm vào cổ Chiến một nhát gây thương tích...

Ngày 21-11-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đồng Xoài đã có Công văn số 15/CATX-ĐTTH về việc trả lời đơn tố cáo của bạn đọc do Báo Bình Phước chuyển đến. Theo đó, Công an thị xã Đồng Xoài đã xác nhận có vụ gây rối tại ấp 2, xã Tân Thành như đơn tố cáo của công dân. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Tân Thành và lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường và đưa các đối tượng liên quan về Công an xã để giải quyết. Tại Ban công an xã, Vũ Đình Út, Vũ Đình Chiến và Nguyễn Thị Tuyết đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đồng Xoài đang chờ kết quả giám định tỷ lệ thương tích của các đối tượng trong vụ việc để có cơ sở xử lý.

Phòng BĐ-NC

  • Từ khóa
30295

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu