Thứ 6, 19/04/2024 12:04:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:47, 29/02/2016 GMT+7

Vụ chồng giết vợ ở Minh Lập: Khởi tố, tạm giam người chồng nhẫn tâm

Thứ 2, 29/02/2016 | 14:47:00 3,221 lượt xem
BP - Ngày 28-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Quốc Hoàn (1987) trú ấp 1, xã Minh Thắng (Chơn Thành), tạm trú ấp 2, xã Minh Lập (Chơn Thành) để điều tra về hành vi giết người.

>> Vợ chết, chồng nguy kịch

Như Báo Bình Phước đã đưa tin, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 20-2, một số người bạn của vợ chồng Hoàn đến tiệm hớt tóc (do vợ chồng Hoàn thuê tại ấp 2, xã Minh Lập) chơi thì phát hiện vợ Hoàn là chị Trần Thị Huyền Trang (1992, trú cùng địa chỉ với Hoàn) đã tử vong ở gần cửa ra vào nên trình báo công an. Khi lực lượng công an đến hiện trường thì phát hiện Hoàn đang nằm trên võng trong tiệm, có nhiều vết máu ở 2 tay, hơi thở rất yếu. Hoàn được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định người phụ nữ đã tử vong là vợ Hoàn nhưng trên người không có vết thương hở. Sau khi được cấp cứu, Nguyễn Quốc Hoàn đã tỉnh lại và khai nhận: Thời gian gần đây, vợ chồng phát sinh mâu thuẫn nên Hoàn thường đe dọa giết vợ. Chị Trang đã gửi đơn ly hôn đến Tòa án nhân dân huyện Chơn Thành. Biết được việc này, Hoàn nảy sinh ý định giết chị Trang rồi tự tử. Đến khoảng 23 giờ ngày 19-2, sau khi cãi nhau, chị Trang đòi về nhà mẹ ruột ở xã Minh Thắng nhưng Hoàn không cho đi và dùng tay bóp cổ chị Trang cho đến khi tắt thở. Sau đó, Hoàn viết nhiều lá thư tuyệt mệnh để lại cho người thân, rồi dùng dao lam tự cắt mạch máu ở khuỷu tay trái và khuỷu tay phải của mình để tự tử nhưng bất thành.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ án theo thẩm quyền.

V.Thủy

  • Từ khóa
28010

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu