Thứ 6, 19/04/2024 19:08:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:30, 05/08/2015 GMT+7

Xây dựng đời sống văn hóa ở xã Thuận Phú

Thứ 4, 05/08/2015 | 11:30:00 300 lượt xem
BP - Ông Lê Văn Màn (1950), ở tổ 1, ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú là thương binh hạng 4/4, 40 năm tuổi đảng và đã có 19 năm tham gia công tác tại xã như Bí thư chi bộ ấp, Trưởng ban công tác mặt trận ấp... Gia đình ông nhiều năm liền đạt gia đình văn hóa, năm 2014 đạt danh hiệu “Gia đình kiểu mẫu”. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Nhắn (1947) cũng tích cực tham gia công tác chi hội phụ nữ, chữ thập đỏ ấp... Ông Màn có 4 người con đang là giáo viên các trường ở xã và là đảng viên gương mẫu trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.


Gia đình ông Màn là gương điển hình trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” mà các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo từ thiện ở Thuận Phú có những bước tiến mạnh mẽ. Trong năm qua, UBMTTQ xã đã vận động nhân dân đóng góp được 13,5 triệu đồng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; vận động 370 phần quà trị giá 114,6 triệu đồng tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo trong các dịp, lễ, tết; giúp nhau khi hoạn nạn, ốm đau, bệnh tật 16 trường hợp trị giá 7 triệu đồng. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng được người dân tích cực tham gia. Từ đầu năm đến nay, người dân trong xã đã giúp nhau được 453 triệu đồng; 9.700 cây giống các loại, 2.140 con gia súc, gia cầm giống; 350 ngày công; bán thiếu phân bón, thuốc trừ sâu trị giá 115 triệu đồng cho 50 hộ nghèo... Xây tặng nhà đại đoàn kết cho hộ bà Ái Xá (dân tộc Chăm) ở tổ 6, ấp Tân Phú thuộc hộ nghèo khó khăn về nhà ở trị giá trên 40 triệu đồng... Cũng từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng đời sống văn hóa”, Thuận Phú đã xây dựng được 48 tổ an ninh nhân dân, 8 tổ hòa giải. Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng 10 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng điều tra làm rõ 5 vụ việc. Riêng trong năm 2014, Công an xã đã xử phạt hành chính 6 vụ, 17 đối tượng với số tiền là 18,6 triệu đồng. Tổ hòa giải ở các thôn, ấp đã hòa giải thành công 13 vụ mâu thuẫn ở khu dân cư và 1 vụ tranh chấp đất đai do xã đứng ra hòa giải thành.

Từ một xã khó khăn, Thuận Phú đã có những thay đổi trong phát triển kinh tế gia đình và trong xây dựng nông thôn mới. Toàn xã hiện chỉ còn 28 hộ nghèo, trong đó có 2 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, giảm 8 hộ so với năm 2014. Toàn xã có hơn 30% hộ khá trở lên với thu nhập bình quân 32 triệu đồng/người/năm.

Đức Hùng

  • Từ khóa
52033

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu