Thứ 6, 29/03/2024 06:50:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:24, 21/11/2017 GMT+7

Vụ “Cấp đất trên giấy ở xã Tân Hưng”: Hộ anh Lê Văn Sáu đã được cấp đất tái định cư

Thứ 3, 21/11/2017 | 08:24:00 135 lượt xem

BP - Báo Bình Phước trong các năm 2015-2016 đã nhiều lần phản ánh về vụ “Cấp đất trên giấy ở xã Tân Hưng”. Nội dung các bài báo phản ánh việc hộ anh Lê Văn Sáu ở ấp Suối Đôi, xã Tân Hưng (Đồng Phú) được cấp đất tái định cư khu trung tâm hành chính xã Tân Hưng từ năm 2009. Năm 2011, gia đình anh Sáu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nhưng trên thực tế lại không được sử dụng do tranh chấp với hộ bà Đào Thị Dung. Nguyên nhân tranh chấp là do cả hai gia đình có 2 sổ đỏ với 2 số lô khác nhau nhưng lại đều được bàn giao trên cùng vị trí.

Anh Sáu trao đổi vụ việc với phóng viên

Sau khi Báo Bình Phước phản ánh, UBND huyện Đồng Phú và các ngành chức năng huyện đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Kết quả xác minh cho thấy, quá trình tổ chức xét, cấp đất, bàn giao đất thực địa và cấp sổ đỏ cho hộ anh Sáu và hộ bà Dung là trái quy định. Cả 2 hộ đều được cấp chồng lên phần đất chưa đền bù, giải tỏa. Theo đó, hộ bà Dung được cấp sang hộ chưa đền bù, giải tỏa 12,7m2; hộ anh Sáu thiếu 76m2. Do được cấp tái định cư đúng vị trí ngôi nhà của mình nên bà Dung chấp nhận bị thiếu 12,7m2 và đồng ý việc UBND huyện Đồng Phú thu hồi sổ đỏ để điều chỉnh cho phù hợp. Đối với hộ anh Sáu, do diện tích còn quá ít nên gia đình anh tự nguyện trả lại lô đất cũ, chấp nhận di dời đến lô tái định cư mới.

Để có đất ở ổn định, hơn 5 năm qua, gia đình anh Sáu liên tục “gõ cửa” các cơ quan chức năng, đến nay mới được toại nguyện. Theo đó, hộ anh Sáu được cấp lô tái định cư với diện tích 205,2m2 tại khu trung tâm hành chính xã Tân Hưng. Anh Sáu nói: “Chúng tôi chấp nhận di dời đến lô tái định cư khác nhưng UBND huyện Đồng Phú phải xem xét hỗ trợ phần nào những thiệt thòi cho gia đình tôi trong hơn 5 năm qua. Bởi, dù đã được cấp đất và sổ đỏ hơn 5 năm qua nhưng gia đình không được quyền sử dụng, dẫn đến không tiếp cận được vốn vay ngân hàng để phát triển kinh tế. Cả gia đình với 4 thành viên phải sống trong căn nhà cấp 4 tạm bợ mà không được nâng cấp, sửa chữa do ngôi nhà trên phần đất nhà nước đã thu hồi và quá trình giải quyết kéo dài gây khó khăn, thiệt thòi cho gia đình”.

Minh Luận

  • Từ khóa
59887

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu