Thứ 5, 28/03/2024 22:54:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 07:30, 19/03/2015 GMT+7

Vụ “bi kịch làm mẹ tuổi mười bốn”: “Nhân vật chính” lãnh án 3 năm tù

Thứ 5, 19/03/2015 | 07:30:00 2,035 lượt xem
BP - Ngày 17-3, Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng đưa ra xét xử và tuyên án 3 năm tù đối với Nguyễn Thanh Tùng (1993) thường trú thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn (Bù Đăng) về tội “giao cấu với trẻ em”. Đây là vụ án được Báo Bình Phước phản ánh ngày 8-8-2014 trong bài “Bi kịch làm mẹ tuổi mười bốn” theo đơn tố cáo của gia đình bị hại, sau đó các cơ quan chức năng vào cuộc.


Nguyễn Thanh Tùng tại phiên tòa

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6-2011, T.T.T.P từ thôn Phú Thành, xã Phú Riềng (Bù Gia Mập) đến Bù Đăng để chẻ hạt điều thuê. Tại đây, T.T.T.P quen biết và có tình cảm với Nguyễn Thanh Tùng. Cả hai có quan hệ tình dục, sau đó T.T.T.P có thai. Ngày 14-3-2012, hai gia đình tổ chức đám cưới cho T.T.T.P và Tùng. Tháng 8-2012, T.T.T.P sinh một bé trai. Tuy nhiên, do bất đồng quan điểm trong cuộc sống nên sau khi sinh con 1 tháng, T.T.T.P đã bỏ về nhà ở xã Phú Riềng sinh sống. Gia đình bị cáo Tùng không có trách nhiệm với hai mẹ con T.T.T.P nên gia đình T.T.T.P đã làm đơn tố cáo gửi đến Báo Bình Phước với mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Tùng xâm phạm đến sức khỏe, tinh thần và nhân phẩm của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an xã hội. Đặc biệt là bị cáo giao cấu với trẻ vị thành niên nên cần được xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhanh chóng bồi thường cho bị hại. Ngoài ra, bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, là lao động chính nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt, để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. 

Trang Hương

  • Từ khóa
28345

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu