Thứ 4, 24/04/2024 23:53:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:30, 14/06/2015 GMT+7

Vũ Bá Tho - Thanh niên làm kinh tế giỏi

Chủ nhật, 14/06/2015 | 10:30:00 194 lượt xem
BP - Mới 27 tuổi nhưng anh Vũ Bá Tho, ngụ khu phố Phước Bình, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài đã có 8 năm kinh nghiệm về nghề nuôi ong lấy mật. Hiện anh là chủ nhân của 300 đàn ong, mỗi năm đem lại lợi nhuận 300-400 triệu đồng.

Trải qua nhiều năm đi làm thuê với nhiều công việc khác nhau, năm 2006, anh Tho đã xin làm việc tại một cơ sở nuôi ong lấy mật trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, vừa làm anh vừa tự rút kinh nghiệm. Thấy được nghề nuôi ong không khó mà lợi nhuận mang lại cao, năm 2010, sau khi dành dụm được một số vốn, anh vay mượn thêm từ người thân đầu tư hơn 100 triệu đồng mua 100 thùng gỗ và ong giống, đặt tại vườn điều của gia đình. Nhờ kinh nghiệm, công việc thuận lợi nên đàn ong của anh phát triển khỏe mạnh, ít bệnh và cho mật đảm bảo chất lượng. Để đảm bảo đàn ong có lượng mật quanh năm, khi mùa mưa đến hay hết mùa hoa trên địa bàn tỉnh, anh Tho lại đưa đàn ong đến các tỉnh miền Trung, miền Bắc nhằm đáp ứng đủ nguồn thức ăn tự nhiên cho ong. Anh chia sẻ: “Nuôi ong không khó nhưng phải có tâm huyết, theo dõi đàn thường xuyên, cần phát hiện bệnh sớm để có cách phòng ngừa và chữa trị hiệu quả, tránh lây lan”.

Sau 5 năm, đàn ong của anh Tho đã tăng lên hơn 300 đàn, với trên 2.400 cầu ong. Với sản lượng bình quân từ 4-5 tấn mật/tháng như hiện nay thì trừ chi phí, hàng năm đàn ong mang lại cho anh từ 300-400 triệu đồng.

Ngoài làm kinh tế giỏi, anh Tho còn là một đoàn viên thanh niên tích cực. Chị Trần Thị Lý, Bí thư Đoàn phường Tân Xuân, cho biết: “Mô hình nuôi ong lấy mật của anh Tho không những mang lại thu nhập cao mà còn là mô hình cho đoàn viên thanh niên học hỏi kinh nghiệm”. 

Đức Hinh

  • Từ khóa
81546

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu