Thứ 6, 29/03/2024 05:16:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:09, 24/09/2012 GMT+7

Tác động tích cực từ học tập và làm theo Bác ở thị xã Phước Long

Thứ 2, 24/09/2012 | 16:09:00 1,688 lượt xem

Ông Lê Thanh Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo thị ủy Phước Long cho biết: Ban Thường vụ thị ủy vừa tổ chức các đoàn kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại 7 xã, phường và các cơ sở đảng trực thuộc. Kết quả cho thấy, các cấp ủy đảng đã nhận thức và quán triệt đầy đủ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Chỉ thị 03-CT/TW về công tác này; tạo sự chuyển biến từ nhận thức, tư tưởng thành hành động cụ thể trong đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, nhiều đơn vị có cách làm hay, cụ thể và mang lại hiệu quả thiết thực.

TUYÊN TRUYỀN - GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ ĐỂ ĐẨY MẠNH LÀM THEO BÁC

Từ đầu năm đến nay, các cơ sở hội phụ nữ trên địa bàn thị xã đã tổ chức tuyên truyền cho 3.884 hội viên phụ nữ và 596 quần chúng phụ nữ về sự cần thiết phải học tập và làm theo Bác. Hội liên hiệp phụ nữ xã, phường còn đưa các chủ đề về học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt trong chi bộ, cơ quan và hoạt động hội. Lấy kết quả học tập và làm theo Bác là tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, cán bộ hàng năm. Các cơ sở hội còn triển khai cho cán bộ, hội viên đăng ký nội dung rèn luyện, phấn đấu của từng cá nhân theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến nay, 7/7 cơ sở hội đã xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo gương Bác như gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện; kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng gia đình văn hóa...

Nông dân sản xuất giỏi ở xã Long Giang giới thiệu mô hình trồng cây ăn quả đạt năng suất cao

Ý thức được tinh thần đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị phụ nữ thị xã Phước Long thực hành tiết kiệm bằng hình thức nuôi heo đất, mỗi ngày “nuôi heo” ít nhất 1.000 đồng để giúp hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn. Hội còn vận động được 12 sổ tiết kiệm, tặng hội viên các xã, phường với số tiền 11,7 triệu đồng; tham gia nấu ăn ở bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa Phước Long... Hội phụ nữ 7 xã, phường xây dựng 22 tổ nuôi heo đất, vận động 1.460kg gạo, giúp 37 hội viên khó khăn. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đi thăm và tặng 752 phần quà, trị giá trên 144 triệu đồng cho các gia đình chính sách và hộ nghèo của địa phương.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng của việc học tập và làm theo Bác, Bí thư chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Phạm Thị Liễu cho rằng, cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục tinh thần tự giác trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của mỗi người, nhất là cán bộ, đảng viên. Đưa nhiệm vụ này trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục... Song song đó, phải rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy phải có chương trình, kế hoạch cụ thể, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, động viên nơi làm tốt, nhắc nhở, phê bình nơi làm chưa tốt.

TẠO NIỀM TIN CHO DÂN TỪ UY TÍN

Từ ý thức tự giác rèn luyện học và làm theo gương Bác, cán bộ, đảng viên phòng Tài nguyên - Môi trường đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc tiết kiệm, giữ gìn của công; tận tụy trong công việc và có ý thức trong công tác, nhất là tác phong, phong cách phục vụ nhân dân. Cụ thể, số hồ sơ không bị chậm trễ, giải quyết hồ sơ đất đai đúng và nhanh hơn thời gian quy định; hồ sơ vay vốn thế chấp ngân hàng được giải quyết ngay trong ngày... Các thủ tục hành chính được công khai cho dân biết, như: Công khai, minh bạch các thủ tục trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy cam kết bảo vệ môi trường; niêm yết các khoản phí và lệ phí; thực hiện đo đạc, chứng thực đăng ký giao dịch bảo đảm đúng thời gian quy định, không phiền hà, gây lãng phí tiền của và thời gian của nhân dân; công khai quy trình luân chuyển hồ sơ cho dân biết thời gian cụ thể của từng loại; hướng dẫn người dân làm hồ sơ với tinh thần trách nhiệm, không gây khó dễ, nhũng nhiễu...

Phó bí thư Chi bộ phòng Tài nguyên - môi trường thị xã Vũ Minh Sơn cho rằng, là cơ quan chuyên môn luôn tiếp xúc với người dân và giải quyết công việc liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của dân; các văn bản pháp luật về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường nhiều và thay đổi liên tục nên nhiều trường hợp người dân không hiểu, dẫn đến thắc mắc, yêu cầu chưa hợp lý hoặc hiểu nhầm không đáng có. Những trường hợp này đòi hỏi cán bộ phải biết cách xử lý phù hợp để người dân hiểu và tạo được lòng tin cho nhân dân. Do vậy, chi bộ luôn xác định phải thực hiện nghiêm nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác; tăng cường xây dựng mối quan hệ giữa đảng, cơ quan, đoàn thể với nhân dân, tạo được niềm tin của dân với Đảng, chính quyền nói chung và với ngành nói riêng.

HỌC THEO BÁC - CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ ĐƯỢC NÂNG LÊN

Đảng ủy xã Long Giang đã triển khai 7 lớp tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đến 95% cán bộ, đảng viên và đại diện các hộ gia đình, đoàn viên, hội viên. Hoạt động tuyên truyền được thực hiện qua hệ thống loa truyền thanh xã; mua tài liệu phục vụ học tập cho cán bộ, đảng viên... Từ đó, hầu hết cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức được nâng cao phẩm chất đạo đức, có ý thức kỷ luật cao, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; có tinh thần trách nhiệm trong công việc... và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhận thức được nâng lên, Đảng ủy xã đã có nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách và tặng 98 phần quà với tổng trị giá 25 triệu đồng; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài xã 526 phần quà, tặng các đối tượng là hộ nghèo, tàn tật và đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo Phó bí thư Đảng ủy xã Long Giang Lê Minh Hiếu, do cán bộ, đảng viên đã nhận thức đúng đắn nội dung và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, xem tư tưởng, đạo đức của Người là tấm gương sáng nên tác phong nghề nghiệp và đạo đức trong công tác có chuyển biến tích cực. Do vậy, hiệu quả công việc có nhiều tiến bộ, nhất là chất lượng công tác tiếp dân được nâng lên. Cán bộ, đảng viên được nâng cao nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công việc cũng như trong đời sống hằng ngày để xây dựng cho mình chương trình làm việc khoa học hơn.

Lâm Phương

  • Từ khóa
1698

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu