Thứ 5, 28/03/2024 20:29:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 09:02, 21/04/2013 GMT+7

Việt Nam tham dự Hội chợ thủ công mỹ nghệ tại Italy

Chủ nhật, 21/04/2013 | 09:02:00 129 lượt xem


Gian hàng của Việt Nam tại hội chợ

Ngày 20-4, Hội chợ Hàng thủ công mỹ nghệ quốc tế lần thứ 77 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm triển lãm “Fortezza da Basso” ở thành phố Florence, thủ phủ Vùng Tuscani, Italy. Việt Nam tham dự với tư cách là khách mời đặc biệt của Hội chợ kéo dài đến ngày 28-4 này.

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga và Thị trưởng thành phố Florence, Matteo Renzi đã cắt băng khai trương Hội chợ. Việc Việt Nam tham gia Hội chợ thương mại quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ lần này tại Florence là một hoạt động nằm trong khuôn khổ “Những ngày Việt Nam tại Tuscani” đang được tổ chức tại thành phố Florence từ ngày 17 đến 28-4. 

Việt Nam có 18 gian hàng của 16 doanh nghiệp triển lãm tại hội chợ, chủ yếu là các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, may mặc và các sản phẩm thuỷ hải sản.

Sau khi cắt băng khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga và Thị trưởng Matteo Renzi cùng các quan khách đã đến thăm những gian hàng của Việt Nam. Ông Renzi tỏ ra rất thích thú với các sản phẩm của Việt Nam tại Hội chợ, đặc biệt là chiếc nón lá của Việt Nam. 


Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga tham dự hội chợ. (Ảnh: Vietnam+)

Theo Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga, việc Việt Nam tham gia Hội chợ lần này là nhằm góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam, và đặc biệt là tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Italy nói chung cũng như Việt Nam và Vùng Tuscani nói riêng trong bối cảnh quan hệ hai nước đã được nâng cấp lên tầm đối tác chiến lược sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Italy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 1.

Tại Hội chợ, ngoài việc tham gia giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, may mặc và thuỷ hải sản, phía Việt Nam còn tổ chức biểu diễn ca múa nhạc đặc biệt với các tiết mục múa cổ truyền và độc tấu một số loại hình nhạc cụ dân tộc. Các tiết mục ca nhạc của Việt Nam thu hút sự quan tâm của rất nhiều du khách đến tham quan Hội chợ. Cứ sau mỗi tiết mục là những tràng pháo tay giòn giã lại rộ lên. 

Anh Henry Phillips, một du khách người Anh, cho biết anh rất thích những tiết mục của các nghệ sỹ nước ta, đồng thời tỏ ý hy vọng mùa Hè năm sau sẽ sang du lịch Việt Nam.

Là một hoạt động thường niên, Hội chợ Hàng thủ công mỹ nghệ quốc tế nói trên nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch, thương mại, đặc điểm văn hóa, con người của thành phố Florence nói riêng và Vùng Tuscani nói chung. Tham dự hội chợ lần này, ngoài các gian hàng của nước sở tại còn có sự hiện diện của nhiều nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Brazil, Argentina, Ấn Độ...

Tuscani là một trong sáu vùng kinh tế trọng điểm của Italy với mô hình kinh tế có nhiều điểm tương đồng với mô hình kinh tế Việt Nam và được biết đến với những ngành công nghiệp nổi tiếng như thuộc da, dệt may, cơ khí, y tế, giáo dục, công nghệ cao, hàng hải, rượu vang và thời trang. Tuscani cũng là một trong những địa phương có quan hệ rất tốt với Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Hồi tháng 9-2012, “Văn phòng Việt Nam” đặt tại Cơ quan xúc tiến kinh tế Vùng Tuscani đã được khai trương, mở ra một bước phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Vùng Tuscani nói riêng cũng như quan hệ Việt Nam-Italy nói chung.
 


Tiết mục văn nghệ của đoàn Việt Nam tại hội chợ. (Ảnh: Vietnam+)

“Văn phòng Việt Nam” là một bộ phận của Đại sứ quán Việt Nam tại Italy và có vai trò rất quan trọng trong việc trao đổi thông tin về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Tuscani và Việt Nam, là cầu nối để doanh nghiệp hai bên tìm hiểu môi trường, cơ hội đầu tư kinh doanh của nhau.

Trước đó, chiều tối 19-4, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Hội Hữu nghị Italy-Việt Nam và nhiều học giả Italy đã tổ chức Hội thảo bàn tròn với chủ đề “Florence - Việt Nam: Tiến trình hòa bình trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh” tại tòa nhà “Palazzo Medici Riccardi” ở trung tâm thành phố Florence. 

Tại hội thảo, đa số các chuyên gia và học giả Italy đều có chung nhận định về sự thay đổi mạnh mẽ của Việt Nam sau cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Họ cho rằng Việt Nam hiện có nền chính trị, kinh tế ổn định và dự kiến sẽ là điểm đến đầy hứa hẹn cho đầu tư của các doanh nghiệp Italy, trong đó có các doanh nghiệp của Vùng Tuscani.

(Theo TTXVN)

  • Từ khóa
36451

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu