Thứ 6, 29/03/2024 03:44:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:24, 10/12/2017 GMT+7

Việt Nam là đối tác chính và quan trọng của Saint Petersburg

Nguồn TTXVN
Chủ nhật, 10/12/2017 | 10:24:00 815 lượt xem

BPO - Tiếp tục chuyến thăm làm việc tại Liên bang Nga, trong các ngày 8 đến 9-12, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu, đã có cuộc làm việc với quyền Thống đốc Saint Petersburg Alexander Govorunov; thăm Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg; gặp gỡ thân mật với tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.
 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam chụp ảnh chung với quyền Thống đốc Saint Petersburg Alexander Govorunov. (Ảnh: Dương Trí/TTXVN)

Tại cuộc làm việc với quyền Thống đốc Saint Petersburg, ông Trần Quốc Vượng chân thành cảm ơn lãnh đạo thành phố đã mời và đón tiếp đoàn trọng thị; bày tỏ vui mừng được đến thăm quê hương Cách mạng Tháng Mười.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng nhấn mạnh trong tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Liên bang Nga, quan hệ giữa Saint Petersburg với Việt Nam nói chung và với các địa phương của Việt Nam nói riêng là nhân tố quan trọng để thúc đẩy hợp tác, đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa Saint Petersburg với hai địa phương kết nghĩa của Việt Nam là Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa thời gian qua trở nên ngày càng gắn kết hơn; khẳng định Đảng, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Saint Petersburg hợp tác trực tiếp, thiết thực và hiệu quả với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục và đào tạo, văn hóa và du lịch.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ Thành phố Hồ Chí Minh và Saint Petersburg cần phối hợp tốt để kỷ niệm sự kiện lịch sử quan trọng vào tháng 6-2018, tròn 95 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân lên Saint Petersburg.

Quyền Thống đốc Alexander Govorunov nhiệt liệt chào mừng ông Trần Quốc Vượng và đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam tới thăm Saint Petersburg; nhấn mạnh Việt Nam là đối tác chính và quan trọng của thành phố này; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ tạo đà quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Liên bang Nga, trong đó có Saint Petersburg với các địa phương của Việt Nam.

Quyền Thống đốc Saint Petersburg cho rằng tiềm năng hợp tác giữa Saint Petersburg với Việt Nam rất to lớn, cần được khai thác mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, đặc biệt trong những lĩnh vực mà Saint Petersburg có thế mạnh, như chế tạo máy, đóng tàu, công nghệ xử lý nước sạch, dược phẩm, giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin.

Lãnh đạo Saint Petersburg cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, đặc biệt với Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 95 năm Bác Hồ đến Saint Petersburg, qua đó truyền lại cho thế hệ trẻ hai nước những tình cảm thủy chung son sắt của hai dân tộc, hai đất nước Liên bang Nga và Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg. (Ảnh Dương Trí/TTXVN)


Đến thăm Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg, ông Trần Quốc Vượng bày tỏ ấn tượng tại Liên bang Nga có một viện nghiên cứu các di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đặt nền móng xây dựng quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Liên bang Nga ngày nay. Ông Trần Quốc Vượng bày tỏ mong muốn Viện đóng góp nhiều hơn nữa cho việc phát triển ngành Việt Nam học ở Nga, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Nga-Việt.

Tại buổi nói chuyện và gặp gỡ với Đại sứ quán và đại diện bà con cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Trần Quốc Vượng đã thông báo kết quả của chuyến thăm, tình hình và những chủ trương, định hướng lớn trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội trong nước thời gian qua; khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội sở tại, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương đất nước; mong muốn cộng đồng ta tại Liên bang Nga tiếp tục ổn định, có cuộc sống thịnh vượng hơn nữa và không ngừng hướng về quê hương, đất nước, đồng thời phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng (bên trái) tại buổi nói chuyện và gặp gỡ với Đại sứ quán và đại diện bà con cộng đồng người Việt Nam tại Nga. (Ảnh: Dương Trí/TTXVN)


Ông Trần Quốc Vượng đề nghị mỗi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tại Liên bang Nga cần quán triệt, nắm chắc đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả quan hệ giữa hai nước, chăm lo cộng đồng người Việt Nam tại nước sở tại; nỗ lực đề xuất và góp phần triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, đặc biệt trong bối cảnh đang thực thi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (Liên bang Nga là thành viên chủ chốt).

Ngày 9-12, ông Trần Quốc Vượng và đoàn đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Liên bang Nga.

  • Từ khóa
19538

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu