Thứ 5, 28/03/2024 20:10:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:41, 20/01/2018 GMT+7

Việt Nam giúp xây dựng trường lý luận chính trị Quân đội Nhân dân Lào

Nguồn TTXVN
Thứ 7, 20/01/2018 | 09:41:00 1,405 lượt xem
BPO - Chiều 19-1, Lễ Khởi công xây dựng Trường Lý luận chính trị Quân đội Nhân dân Lào giai đoạn một đã diễn ra tại quận Xaysettha, thủ đô Vientaine, Lào.

Ảnh minh họa

Trường Lý luận chính trị Quân đội Nhân dân Lào là một trong số các ngôi trường chiến lược quan trọng của Quân đội Nhân dân Lào do Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam giúp đỡ. 

Mở đầu bài phát biểu, Thượng tướng Vilay Lakhamphong, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào thay mặt cho Ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào cho biết Trường Lý luận chính trị quân đội là một trong số các ngôi trường chiến lược quan trọng của Quân đội Nhân dân Lào do Đảng, chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam giúp xây dựng. 

Việc xây dựng Trường Lý luận chính trị quân đội là nhu cầu thiết yếu, khách quan, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Lào trở thành quân đội cách mạng, vững mạnh về chính trị tư tưởng, chính quy, hiện đại; đồng thời giúp nâng cao năng lực tự chủ trong việc đào tạo cán bộ chính trị, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu trên mặt trận tư tưởng; giúp nâng cao hiểu biết và năng lực của cán bộ trong việc sử dụng lý luận khoa học, góp phần quan trọng trong việc xây dựng quân đội Lào trưởng thành, vững mạnh, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giao phó. 

Thay mặt Ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ trong toàn quân của Quân đội Nhân dân Lào, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội, bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Đảng, chính phủ và Quân đội Nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự giúp đỡ vô giá, trong sáng, chân thành cho Quân đội Lào trên tinh thần đoàn kết đặc biệt và truyền thống hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước. 

Ông đánh giá cao sự giúp đỡ của Đảng, chính phủ cũng như Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời chúc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai quân đội Lào-Việt Nam mãi mãi vững bền. 

Theo Đại diện đơn vị thầu thi công dự án, giai đoạn một của Trường Lý luận chính trị Quân đội Nhân dân Lào gồm bảy hạng mục chính và các công trình phụ trợ. Tổng giá trị đầu tư giai đoạn này là hơn 6 triệu USD (trên 137 tỷ đồng).

  • Từ khóa
19856

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu