Thứ 7, 20/04/2024 20:26:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:41, 17/04/2017 GMT+7

Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc

Nguồn Chinhphu.vn
Thứ 2, 17/04/2017 | 13:41:00 593 lượt xem
BPO - Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, coi đây là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ủy viên quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì tại phiên họp lần thứ 10 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc.

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao trong phát biểu khai mạc phiên họp lần thứ 10 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, diễn ra tại Bắc Kinh sáng 17-3.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, Việt Nam đang triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những thành tựu quan trọng trong công cuộc đổi mới 30 năm qua, tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào hòa bình hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng nhận thấy, với nỗ lực của cả hai bên, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước duy trì trao đổi thường xuyên, giao lưu hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương được thúc đẩy mạnh...

Lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nước ghi nhận, nhiều lần đánh giá cao đóng góp quan trọng của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc đối với những kết quả nêu trên; mong muốn Ủy ban tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo, điều phối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Với tinh thần đó, phiên họp lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá sự phát triển của quan hệ hai nước trong thời gian qua; trao đổi phương hướng, biện pháp thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước cũng như hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, Phó Thủ tướng phát biểu.

  • Từ khóa
17704

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu