Thứ 6, 19/04/2024 06:21:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:11, 26/05/2015 GMT+7

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng: Tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên - Huế

Thứ 3, 26/05/2015 | 10:11:00 1,932 lượt xem

BP - Ngày 25-5, đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên - Huế do đồng chí Lê Trường Lưu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, làm việc và trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về tình hình phát triển chăn nuôi ở Bình Phước. Đồng chí Phạm Văn Tòng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng UBND tỉnh bức tranh về cầu Tràng Tiền

Thông báo với đoàn về kết quả tình hình phát triển chăn nuôi giai đoạn 2011-2015, đại diện Sở NN&PTNT cho biết: Trên địa bàn tỉnh hiện có tổng đàn heo trên 260 ngàn con, trong đó 155 trang trại chăn nuôi heo với quy mô gần 245 ngàn con. Công ty cổ phần C.P Việt Nam chi nhánh Bình Phước là doanh nghiệp nuôi heo lớn nhất ở Bình Phước, với 9 trại nuôi heo nái và hậu bị, 104 trại nuôi heo, gà gia công cho đơn vị. Thời gian qua, Bình Phước đã ban hành chính sách ưu đãi đã thu hút các doanh nghiệp FDI đầu tư mở trang trại chăn nuôi tại tỉnh, như Công ty TNHH Japfa Việt Nam có 14 trại với hơn 40 ngàn con, Công ty  TNHH Emivest với tổng đàn 11.312 con... Tổng đàn gia cầm hiện có tại tỉnh trên 4.290 ngàn con, trong đó chăn nuôi quy mô trang trại chiếm gần 67%. Đại diện Sở NN&PTNT cũng cho biết, với tổng đàn trâu, bò toàn tỉnh là 41.600 con, trong đó nuôi trang trại chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Phương thức này hiện còn phù hợp với hộ gia đình có vốn đầu tư ít, chuồng trại đơn giản và tận dụng thức ăn sẵn có. Công tác phòng chống dịch bệnh được các cơ quan thú y từ tỉnh đến xã kiểm soát chặt chẽ trong việc phòng chống dịch bệnh... Hiện có 14 doanh nghiệp đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho đầu tư phát triển chăn nuôi trên vùng quy hoạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Trương Lưu đã đánh giá cao hiệu quả công tác phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm của Bình Phước và cảm ơn sự đón tiếp, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh. Ngày 26-5 đoàn công tác sẽ đến tham quan các mô hình tại huyện Lộc Ninh, nhất là những kinh nghiệm hay trong việc quản lý và đầu tư về lĩnh vực này để tỉnh Thừa Thiên - Huế xây dựng chiến lược phát triển chăn nuôi cho giai đoạn tới.

T.Mảng

  • Từ khóa
6637

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu