Thứ 5, 28/03/2024 20:01:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:12, 25/01/2016 GMT+7

Sa Pa rét lịch sử -4,2 độ C, nhiệt độ Hà Nội thấp nhất 39 năm

Thứ 2, 25/01/2016 | 16:12:00 324 lượt xem
BPO - Nhiệt độ -4,2 độ C tại Sa Pa đã phá vỡ mọi kỷ lục. Đây là nhiệt độ thấp lịch sử kể từ khi có số liệu quan trắc ở Sa Pa kể từ năm 1956 tới nay.
Trường phổ thông dân tộc nội trú Sa Pa trong ngày có băng tuyết - Ảnh: Hồng Thảo
Trường phổ thông dân tộc nội trú Sa Pa trong ngày có băng tuyết - Ảnh: Hồng Thảo

Băng tuyết rơi với cường độ mạnh, kéo dài, khiến nhiệt độ ở nhiều địa phương vùng cao của tỉnh Lào Cai xuống thấp, ở mức từ 0 đến - 4,2 độ C.

Lạnh nhất trong 60 năm qua

Theo ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai - ngày 24-1 đã ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất tại Sa Pa là -4,2 độ C trong ca quan trắc từ sau 10 giờ đến trước 13g.  

Như vậy, đây là nhiệt độ thấp lịch sử kể từ khi có số liệu quan trắc ở Sa Pa kể từ năm 1956 tới nay.

Băng tuyết xuất hiện ở các huyện Sa Pa, Bắc Hà, Mường Khương, Bát Xát, Si Ma Cai từ đêm ngày 23-1 đến sáng 25-1 vẫn đang tiếp tục tăng. Có nơi như Sa Pa, Bát Xát băng tuyết rơi dày đến 10 cm trên mặt đất.

Nhiệt độ ở nhiều xã vùng cao của các địa phương nói trên giảm thấp, ở mức dưới 0 độ.

Theo số liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, giá trị nhiệt độ thấp lịch sử trong tháng 1 tại Sa Pa  kể từ năm 1971 là âm 1,5 độ C vào ngày 21-1-1983.

Còn xét trong toàn mùa đông, Sa Pa có giá trị nhiệt độ thấp nhất là - 3,5 độ C vào ngày 2-3-1986. Và gần đây nhất là âm 2,2 độ C vào ngày 24-12-1999.

Như vậy, nhiệt độ - 4,2 độ C tại Sa Pa ngày 24-1 -2016 được xem là nhiệt độ thấp nhất  kể từ khi có số liệu quan trắc, phá vỡ mọi kỷ lục về nhiệt độ thấp đã được ghi nhận tại Sa Pa kết từ năm 1956 tới nay.

Trong đêm 24 sáng 25-1 nhiệt độ nhiều khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục giảm, nhất là ở vùng núi Tây Bắc do không khí lạnh ảnh hưởng sâu hơn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, nhiệt độ thấp nhất tại miền Bắc lúc 6g sáng ngày 25-1 được ghi nhận tại Pha Đin (Điện Biên) là âm 4,2 độ C (19g ngày 24-1 là âm 2,4 độ C).

Tại Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ lúc 6g cũng giảm xuống - 4 độ, giảm thêm 0,4 độ C so với mức nhiệt âm 3,6 độ C vào 19g ngày 24-1.

Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ 6 g sáng 25-1 tăng lên - 3,6 độ so với mức nhiệt âm 3,9 độ vào 19g ngày 24-1.

Trước vào 13g ngày 24-1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn được ghi nhận là - 4,4 độ C.

Đây là mức nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận kể từ khi  lập lại trạm quan trắc ở Mẫu Sơn từ đầu năm 2012.  Nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn trong năm 2014 Mẫu Sơn từng ghi là âm 2,5 độ C vào  ngày 11-2-2014

Vẫn duy trì  rét hại trên diện rộng

Tại Hà Đông (Hà Nội) nhiệt độ lúc 6g sáng 25-1 là 7,7 độ C, xấp xỉ mức nhiệt 7,6 độ C vào 19g tối 24-1.

Trước đó vào 9g sáng 24-1 tại Hà Đông xuất hiện mức nhiệt 5,4 độ C. Đây là mức nhiệt bằng nhiệt độ thấp nhất xảy ra vào cách đây 39 năm khi Hà Nội xuống 5,4 độ C vào ngày 31-1-1977.

Tuy nhiên, nhiệt độ tại Hà Nội trong đợt rét này vẫn chưa đạt tới các mức lịch sử từng xảy ra.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương  Hà Nội từng xuất hiện nhiệt độ 5,1 độ C vào ngày 31-12-1975; 5 độ C vào ngày 14-2-1968 và mức thấp nhất là 2,7 độ C được ghi nhận vào ngày 12-1-1955

Tại Mộc Châu (Sơn La) nhiệt độ từ âm 0,7 độ lúc 19g ngày 24-1 đã nhích lên âm 0,5 độ vào 6 giờ sáng 25-1.

Ở các tỉnh từ Quảng Ninh đến đồng bằng miền Bắc cho đến Hà Tĩnh lúc 6g ngày 25-1 tiếp tục duy trì nhiệt độ từ 7,8 độ C trở xuống.

Hà Tĩnh có mức nhiệt thấp nhất là 5,7 độ C, giảm 0,7 độ C so với mức nhiệt 6,4 độ C vào 19g ngày 24-1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết sáng 25-1 không khí lạnh có cường độ rất mạnh vẫn được tăng cường liên tục nên ở các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì  rét hại trên diện rộng; ở vùng núi cao đã có băng giá và mưa tuyết.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ rất mạnh nên các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại trên diện rộng từ nay đến hết ngày 27-1, vùng núi vẫn có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Trung Bộ ngày 25-1 còn có gió đông bắc mạnh cấp 6 -7, giật cấp 8 - 9,  đến đêm gió yếu dần.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ, toàn bộ khu vực biển Đông (bao gồm cả 2 vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh. Sóng biển cao 3-5m.

Hàng chục nghìn học sinh Lào Cai nghỉ học vì băng tuyết

Để bảo vệ sức khỏe, bảo đảm an toàn cho học sinh, từ ngày hôm nay (25-1) tất cả 62  trường học, với gần 18 nghìn học sinh (từ mầm non đến THCS) huyện Sa Pa, Lào Cai nghỉ học.

Huyện Mường Khương có 15 nghìn học sinh nghỉ học. Huyện biên giới Bát Xát có các xã vùng cao như Ý Tý, A Lù, Ngải Thầu, Pa Cheo, Dền Sáng, Trung Lèng Hồ, Sảng Ma Sáo, với khoảng hơn 13 nghìn học sinh nghỉ học.

Ở các địa phương khác, căn cứ vào thực tế từng khu vực, từng nhà trường để cho học sinh nghỉ học trong những ngày rét đậm, rét hại.

Đối với học sinh diện ở bán trú, các đơn vị tổ chức cho học sinh ở lại trường, không về nhà; thực hiện đóng kín cửa, che chắn kín gió; nấu ăn nóng tại chỗ; nhằm bảo đảm vệ sinh và sức khỏe cho học sinh trong những ngày giá rét.

Việc học bù sẽ được các nhà trường tổ chức vào ngày nghỉ cuối tuần của học sinh.

Nguồn TTO 

  • Từ khóa
53429

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu