Thứ 6, 29/03/2024 18:04:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 19:04, 17/12/2019 GMT+7

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Tà Thiết

Diệc Quyền - Đông Kiểm - Trương Hiện
Thứ 3, 17/12/2019 | 19:04:00 181 lượt xem

BPO - Sáng ngày 17-12, Đoàn công tác do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn đã đến thăm và dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Tà Thiết, huyện Lộc Ninh nhân chuyến công tác tại Bình Phước. Tiếp và cùng đi với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lộc Ninh; lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Tại Khu di tích Tà Thiết, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác đã đi thăm, dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; đền tưởng niệm Bác Hồ và các tướng lĩnh quân đội. Ngoài ra đoàn còn đến thăm và nghe giới thiệu chi tiết về các địa điểm từng là nơi chỉ huy, nơi ở và làm việc của các đồng chí chỉ huy cao cấp trong Bộ Tư lệnh miền: Tư lệnh Trần Văn Trà, Phó Tư lệnh Nguyễn Thị Định, Chính ủy Phạm Hùng, Phó Tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Lê Đức Anh…

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng lãnh đạo tỉnh thắp hương tại Đài tưởng niệm Khu di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Tà Thiết

Ngay sau đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng lãnh đạo tỉnh đã trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Tà Thiết.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm và nghe giới thiệu nơi ở và làm việc của Phó Tư lệnh Nguyễn Thị Định

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã đến thăm mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở ấp Phú Thành, thị xã Bình Long. Đây là mô hình của gia đình ông Nguyễn Hữu Thọ, có diện diện tích 6.000m2, chuyên sản xuất sản phẩm trọng tâm là dưa lưới, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGAP. Hệ thống nhà màn sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tự động, kiểm soát các thông số nước, không khí và sinh trưởng cây trồng theo công nghệ của Israel. Với mô hình này, mỗi năm gia đình ông Thọ thu được 100 tấn dưa lưới, với lợi nhuận hàng năm khoảng 2,4 tỷ đồng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng lãnh đạo tỉnh đã trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Tà Thiết

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham quan mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao của gia đình ông Nguyễn Hữu Thọ

Tiếp tục chuyến công tác, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Miên, ngụ khu phố Bình Tân, phường An Lộc. Năm nay Mẹ đã 99 tuổi, có một người con trai duy nhất hy sinh tại mặt trận Đồng Xoài năm 1968. Hiện Mẹ được UBND thị xã Bình Long hỗ trợ xây một căn nhà trị giá 150 triệu. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã thăm hỏi, động viên tinh thần Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Miên. Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng bày tỏ vui mừng khi tỉnh và địa phương đã có sự quan tâm kịp thời đến các Mẹ Việt Nam anh hùng. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cũng gửi phần quà đến Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Miên. Cùng ngày, đoàn công tác tiếp tục có buổi làm việc tại thị xã Bình Long và huyện Chơn Thành. Theo kế hoạch, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác sẽ làm việc tại Bình Phước trong 2 ngày (17 và 18-12).

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Miên

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Miên

  • Từ khóa
31854

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu