Thứ 5, 25/04/2024 15:13:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:43, 26/09/2012 GMT+7

Giảm 10% số người chết vì tai nạn giao thông

Thứ 4, 26/09/2012 | 16:43:00 1,427 lượt xem
Sáng nay, 26-9, Phó thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc để sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 8 tháng năm 2012.

Phó thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận hội nghị

Tại Bình Phước, dự hội nghị trực tuyến có các ông Hoàng Văn Huệ, Giám đốc công an tỉnh; Nguyễn Phi Hùng, Chỉ huy trưởng bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc sở GD-ĐT cùng đại diện một số sở, ngành liên quan.

Đại diện các sở, ngành của Bình Phước dự hội nghị

Theo báo cáo của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 23.619 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.908 người, bị thương 25.002 người. So với cùng kỳ năm 2011 giảm 9.360 vụ, giảm 1.502 người chết và giảm 10.634 người bị thương. Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản gần 4,65 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tước giấy phép lái xe của 234.509 trường hợp; tạm giữ trên 500 ngàn xe máy, ô tô… 48 tỉnh, thành phố giảm 10% số người chết vì tai nạn giao thông.

Bình Phước xảy ra 114 vụ tai nạn giao thông (giảm 45 vụ so với cùng kỳ năm 2011), làm chết 114 người và 93 người bị thương. Cảnh sát giao thông đã phát hiện hơn 86 ngàn trường hợp vi phạm; tạm giữ, xử lý 15.235 phương tiện các loại, phạt hơn 34 tỷ đồng. Thanh ra giao thông kiểm tra, nhắc nhở và giải tỏa 3.954 trường hợp kinh doanh buôn bán vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ; phát hiện 1.544 trường hợp vi phạm an toàn giao thông và vi phạm trong thi công công trình đường bộ…

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường ĐT 741, đoạn thuộc địa bàn xã Thuận Phú - Đồng Phú

Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong những tháng còn lại của năm 2012, các bộ, ngành, tỉnh, thành phố không được chủ quan, không được thỏa mãn với kết quả đã đạt được mà phải tăng cường hơn nữa các giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất số vụ tai nạn giao thông.

Lâm Phương

  • Từ khóa
4610

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu