Thứ 6, 29/03/2024 03:16:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:08, 14/07/2015 GMT+7

Thêm điểm sinh hoạt văn hóa cho công nhân

Thứ 3, 14/07/2015 | 13:08:00 256 lượt xem
BP - Ngày 12-7, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân tỉnh phối hợp Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề “Phẩm chất đạo đức người phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ra mắt “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”. Trên 300 công nhân, lao động đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, huyện Chơn Thành tham gia.

Tại buổi nói chuyện, công nhân đã được chia sẻ nhiều thông tin bổ ích liên quan đến vẻ đẹp và vai trò của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài 4 phẩm chất đạo đức: Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang, bước vào thời kỳ công nghiệp hóa  - hiện đại hóa đất nước, phụ nữ còn phải chủ động tạo dựng mối quan hệ thương yêu, gắn bó, tôn trọng, bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình...

Dịp này, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân tỉnh đã ra mắt “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” tại khu nhà trọ của ông Tống Văn Thịnh ở ấp 7, xã Minh Hưng (Chơn Thành). Điểm sinh hoạt có diện tích 700m2, là nơi giao lưu văn hóa của 13 khu nhà trọ tại ấp 7 và 2 khu tập thể công nhân, với trên 500 công nhân đang lưu trú tại đây.

Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân tỉnh cũng phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 công nhân và cha mẹ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá tiền thuốc hơn 12 triệu đồng; tổ chức nhiều hoạt động vui chơi có thưởng như: Kéo co, ăn dưa leo nhanh, hát karaoke và hội thi nấu ăn cho 13 đội công nhân - lao động ở 13 khu nhà trọ.  

Đỗ Trình

  • Từ khóa
51885

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu