Thứ 6, 29/03/2024 00:15:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:44, 02/03/2017 GMT+7

Tăng cường giải pháp cấp bách làm giảm tai nạn giao thông

Thứ 5, 02/03/2017 | 11:44:00 1,111 lượt xem

BP - Ngày 1-3, Đại tá Trần Thắng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị kiểm điểm, đánh giá công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng công an. Theo báo cáo tại hội nghị, trong 2 tháng thực hiện cao điểm phòng chống tội phạm dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu (16-12-2016 đến 15-2-2017), toàn tỉnh xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm chết 56 người, bị thương 34 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 7 vụ, tăng 19 người chết, giảm 28 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu là do say rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông (24%), đi sai làn đường, phần đường (18%), tránh vượt sai quy định (19%), chuyển hướng không nhường đường (16%)...

 

​Đại tá Trần Thắng Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo, phân tích nguyên nhân và giải pháp nhằm giảm tai nạn giao thông, Đại tá Trần Thắng Phúc yêu cầu lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông và công an các huyện, thị xã tập trung tăng cường các giải pháp cấp bách, trong đó chú trọng tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, tập trung vào những địa bàn trọng điểm, nhất là trong trường học, thanh thiếu niên. Bố trí lực lượng đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Chú trọng xử lý vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, tải trọng, quá hạn đăng kiểm, quá niên hạn sử dụng, đi sai phần đường, tránh vượt sai quy định...

Trung Sinh

  • Từ khóa
7857

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu