Thứ 5, 25/04/2024 01:33:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 12:26, 21/09/2013 GMT+7

Vì sao trường cấp 2-3 Lương Thế Vinh có tỷ lệ học sinh bỏ học cao?

Thứ 7, 21/09/2013 | 12:26:00 1,452 lượt xem

Là ngôi trường được đầu tư khá đầy đủ về cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục ngày một nâng lên, thế nhưng năm học 2012-2013, trường Phổ thông cấp 2-3 Lương Thế Vinh (Bù Đăng) có đến 46 học sinh bỏ học, chiếm 3,28% tổng số học sinh toàn trường, tăng 0,98% so với năm học trước. Đây là trường có tỷ lệ học sinh bỏ học cao nhất tỉnh. Vậy đâu là nguyên nhân?

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐƯỢC NÂNG LÊN

Trường cấp 2-3 Lương Thế Vinh được thành lập năm 2002, đứng chân trên địa bàn xã Bom Bo. Khi mới thành lập, trường chỉ có 6 phòng học nhưng lại không có điện, nước, giao thông đi lại khó khăn, thiếu giáo viên... Được chính quyền địa phương, Sở giáo dục quan tâm tạo điều kiện, đến nay trường lớp đã kiên cố hóa khang trang, đầy đủ. Thầy Nguyễn Văn Hành, Hiệu phó cho biết, trường hiện có 26 phòng học kiên cố, khối hiệu bộ với đầy đủ các phòng, ban, 14 nhà công vụ, nhà vệ sinh. Đặc biệt cuối năm học vừa qua, trường được sở bàn giao 6 phòng học bộ môn (tuy vẫn chưa đầu tư trang thiết bị). Hiện trường có 97 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn, đủ điều kiện phục vụ giảng dạy 39 lớp với gần 1.400 học sinh.


Trường Phổ thông cấp 2-3 Lương Thế Vinh được đầu tư xây dựng khang trang nhưng vẫn còn nhiều học sinh bỏ học

Được quan tâm đầu tư đúng mức nên chất lượng giáo dục của trường từng bước nâng lên, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp, đại học năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm học 2011-2012, tỷ lệ đậu đại học, cao đẳng đạt 70%. Năm nay mặc dù một số trường chưa báo nguyện vọng 2, nhưng tỷ lệ đậu đại học, cao đẳng của trường chiếm 80% số học sinh dự thi, trong đó có 35 em đậu đại học nguyện vọng 1, tăng 5 em so với năm học trước. Năm học 2012-2013, trường đứng thứ nhì toàn tỉnh về chất lượng (lên lớp đạt 86%, tăng 3%) và đứng thứ nhất toàn tỉnh điểm thi vào lớp 10 năm học 2013-2014 (khối các trường phổ thông cấp 2-3)...

NHƯNG CÒN NHIỀU HỌC SINH BỎ HỌC

Tuy đạt kết quả đáng tự hào, song hiện trường vẫn có nhiều học sinh bỏ học. Cuối năm học 2012-2013, trường có 46 em bỏ học (19 học sinh cấp 2 và 27 em cấp 3).

Theo thầy Hành, nguyên nhân do địa bàn phân tán rộng, nhiều học sinh ở xa trường như các xã Đắk Nhau, Đường 10, Bình Minh giao thông đi lại khó khăn. Nhà xa trường nên phụ huynh cho con em ở trọ, nhưng do không có người quản lý, kèm cặp nên nhiều học sinh ham chơi rồi bỏ học. Mặt khác, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (trên 60%) thường phải đi làm ăn xa nên ít có thời gian quan tâm đến con em. Một số hộ không muốn cho con đi học để ở nhà làm thuê kiếm tiền phụ gia đình.

Lý giải về tình trạng học sinh bỏ học tăng đột biến so với năm học trước, thầy Hành cho rằng: Số học sinh này là con em các gia đình có rẫy ở tỉnh Đắk Nông, nhưng do năm qua bị thu hồi đất xâm canh lấn chiếm nên đa số đưa con đi làm ăn ở nơi khác, không để lại địa chỉ nên trường không thể liên lạc vận động các em ra lớp trở lại.

Trong những năm qua, trường đã thực hiện nhiều biện pháp như phối hợp với chính quyền địa phương đến tận nhà vận động các em ra lớp; mở thêm các lớp phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu, kém. Với những học sinh gia đình nghèo khó, trường đã miễn giảm các khoản đóng góp; phối hợp với đoàn, đội tổ chức các đợt hội diễn văn nghệ, nuôi heo đất gây quỹ trao học bổng cho học sinh nghèo, học giỏi. Dịp 20-11 của năm học vừa qua, trường tổ chức đêm văn nghệ “Tiếp sức cho em đến trường” vận động được hơn 30 triệu đồng, trao 38 suất học bổng, mỗi suất trị giá 800 ngàn đồng. Tại các chi đoàn và chi đội, học sinh cũng giúp bạn bằng cách nuôi heo đất, cuối năm học 2012-2013, mỗi lớp tiết kiệm gần 1 triệu đồng. 

Để hạn chế học sinh bỏ học, Ban giám hiệu tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể, phụ huynh học sinh và giáo viên tăng cường vận động, tuyên truyền; tuyên dương, khen thưởng những tấm gương vượt khó học giỏi; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, tạo nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích thu hút các em đến lớp. Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên bộ môn và đoàn, đội tìm hiểu cuộc sống của các em xa nhà phải ở trọ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cá biệt để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, từ đó có biện pháp tháo gỡ...

Hy vọng với những giải pháp, nỗ lực của Ban giám hiệu, năm học 2013-2014 trường Phổ thông cấp 2-3 Lương Thế Vinh sẽ tạo được bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng và duy trì sĩ số học sinh.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
83303

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu