Thứ 5, 25/04/2024 23:55:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:43, 03/09/2015 GMT+7

Vì sao học lực khá vẫn trượt tốt nghiệp?

Thứ 5, 03/09/2015 | 10:43:00 389 lượt xem
BP - Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 2014-2015 đã sớm bộc lộ những mặt ưu, nhược điểm. Bên cạnh những mặt tích cực như giảm áp lực thi cử cho thí sinh, giảm chi phí đi lại, đánh giá đúng thực lực học sinh thì nhiều ý kiến cho rằng, việc lấy điểm tổng kết năm lớp 12 xét công nhận tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo là chưa thực sự khách quan. Điều này thể hiện rõ qua 67 thí sinh có học lực khá trong số 605 em trượt tốt nghiệp ở tỉnh ta.


Đánh giá đúng kết quả học tập năm lớp 12 sẽ giúp học sinh nắm rõ lực học

Theo nhận định của một số giáo viên, nếu đúng thực lực học sinh, với điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt loại khá thì không khó để đậu tốt nghiệp. Bởi điểm xét tốt nghiệp bằng điểm bốn bài thi cộng điểm khuyến khích (nếu có) chia 4, cộng điểm tổng kết năm lớp 12 rồi chia đôi. Nghĩa là điểm thi chỉ chiếm 50% số điểm xét, 50% còn lại là điểm học lực của thí sinh năm lớp 12. Với cách tính này, nếu một học sinh có điểm trung bình cả năm lớp 12 là 6 thì chỉ cần mỗi môn thi đạt 4 điểm sẽ đậu tốt nghiệp, chưa tính điểm khuyến khích. Thế nhưng, vấn đề đặt ra ở đây là trong số 605 thí sinh trượt tốt nghiệp năm nay (tính đến thời điểm trước khi xét phúc khảo) có tới 67 thí sinh học lực khá, 407 thí sinh học lực trung bình, còn lại là học sinh yếu. Có những em điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 7,3; 6,8; 6,7 nhưng vẫn rớt tốt nghiệp.

Dư luận cho rằng, có rất nhiều lý do dẫn đến sự chênh lệch này. Một phần có thể là hệ quả của căn bệnh thành tích. Bởi trong năm học lớp 12, những em nằm trong tốp “nguy hiểm”, có thể thầy cô du di điểm để các em có cơ hội đậu tốt nghiệp nhiều hơn. Thế nhưng, thầy cô giáo đã không tính đến tác động ngược của việc làm này. Cũng có ý kiến cho rằng, học sinh mãn nhãn với kết quả học tập dẫn tới chủ quan, lơ là hoặc tự tin về các thành phố lớn để dự kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học khi chưa chuẩn bị kiến thức kỹ. Ngoài ra, kỳ thi năm nay tổ chức theo cụm. Đặc biệt là cụm thi do các trường đại học chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức nên hạn chế được tiêu cực trong thi cử, đánh giá đúng thực lực học sinh. Theo đó, tỷ lệ đậu tốt nghiệp năm nay giảm 6,03% so với năm 2014.

Trường THPT Đồng Xoài có 5 em rớt tốt nghiệp, trong đó 3 em học lực khá với điểm trung bình năm lớp 12 từ 6,7-7,3. Trường THPT Phước Bình (Phước Long), trong 8 em trượt tốt nghiệp có 5 em học lực khá. Trường THCS-THPT Võ Thị Sáu (Bù Gia Mập), trong 4 em trượt tốt nghiệp thì 3 em học lực khá. để đạt học lực loại khá, điểm trung bình các môn học phải từ 6,5 trở lên, không có môn nào tổng kết dưới 5,0 và một trong hai môn Văn, Toán phải đạt từ 6,5 điểm trở lên. Vì vậy, từ kết quả của kỳ thi tốt nghiệp năm nay cho thấy, việc đánh giá kết quả học tập năm lớp 12 của một số trường vẫn chưa thực sự khách quan, đúng thực lực?

Có ý kiến cho rằng, nên bỏ việc lấy điểm tổng kết năm lớp 12 vào xét công nhận tốt nghiệp hoặc nếu lấy thì lấy kết quả của cả 3 năm học tại trường THPT để đảm bảo khách quan, qua đó phụ huynh nắm được lực học thật của con em mình, từ đó có những định hướng học tập, thi cử chính xác hơn, hạn chế đi lại gây tốn kém. 

M.L 

  • Từ khóa
85388

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu