Thứ 6, 29/03/2024 08:20:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 08:41, 20/10/2015 GMT+7

Vì sao Ánh Viên thất bại trước Ngọc Quỳnh và Phương Trâm?

Thứ 3, 20/10/2015 | 08:41:00 253 lượt xem
BPO - Sau SEA Games 2015, ở Giải bơi lội vô địch thế giới 2015 tại Kazan (Nga) diễn ra từ ngày 2 đến 9-8, Ánh Viên phá kỷ lục quốc gia nội dung 400m hỗn hợp cá nhân (4 phút 38,78 giây) nhưng hai cự ly sở trường còn lại là 200m hỗn hợp cá nhân (2 phút 13,29 giây) và 200m tự do (2 phút 0,80 giây) đều thấp.


Ánh Viên thi đấu không thật thành công ở Giải vô địch quốc gia 2015

Tiếp đó, cô tham dự chặng đầu tiên World Cup bơi lội 2015 tại Matxcơva và thiết lập kỷ lục quốc gia mới nội dung 200m hỗn hợp cá nhân (2 phút 12,33 giây). Ba ngày sau, Ánh Viên dự chặng thứ hai World Cup bơi lội 2015 tại Pháp. Kể từ đó, thành tích Ánh Viên đi xuống ở các nội dung sở trường.

Tháng 10, Ánh Viên tham dự ba giải đấu ở châu Á. Từ ngày 1 đến 4-10, cô dự Giải bơi lội vô địch các nhóm tuổi trẻ châu Á ở Thái Lan. Dù đoạt 7 HCV ở giải này nhưng giới chuyên môn VN chẳng ai mừng rỡ bởi thành tích Ánh Viên lại tiếp tục rớt. Cụ thể, ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân vừa phá kỷ lục quốc gia ở Matxcơva (2 phút 12,33 giây) bị rơi xuống 2 phút 15,77 giây.

Rời giải trẻ châu Á, cô đến Hàn Quốc tham dự Đại hội thể thao quân sự thế giới từ ngày 7-10. Sau đó, Ánh Viên quay về VN dự Giải vô địch quốc gia 2015 tại TP Đà Nẵng.

Tại Đà Nẵng, dù giành được nhiều HCV nhưng thành tích của cô không có gì nổi bật. Ngoài ra, Ánh Viên còn thất bại trước Ngô Thị Ngọc Quỳnh (15 tuổi, Quảng Bình) ở nội dung 50m ếch và Nguyễn Diệp Phương Trâm (14 tuổi, Trung tâm HLTTQG TP.HCM) ở nội dung 50m bướm.

Một chuyên gia bơi lội nhận định: “Có thể HLV Đặng Anh Tuấn có những tính toán riêng và phải chờ những giải đấu mà Ánh Viên dốc hết sức mới đánh giá được thành bại. Tuy nhiên, cảm nhận ban đầu của nhiều HLV trong nước là Ánh Viên gần như không có thời gian hồi phục sau hàng loạt giải đấu”.

Về thất bại trước Ngọc Quỳnh và Phương Trâm, chiều 18-10 trao đổi với Tuổi Trẻ, HLV Đặng Anh Tuấn nói ngắn gọn: "Ở giải này, Ánh Viên thi đấu hết tất cả các cự ly. Huấn luyện bơi lội có chu kỳ huấn luyện, chu kỳ vận động, tôi biết mình đang làm cái gì, giai đoạn này giải quyết nhiệm vụ nào. Hiện trình độ, đẳng cấp của Ánh Viên là khác, không phải có một VĐV trong nước thắng Ánh Viên là cột mốc để đánh giá. Có thể chỉ cần ít thời gian là Ánh Viên thắng thôi nhưng thắng ai, thắng ở đâu mới là quan trọng nên đừng quá đặt nặng vấn đề”.

Phương Trâm bộc lộ tài năng

Ở Giải bơi lội vô địch quốc gia 2015, Phương Trâm gây tiếng vang khi đánh bại đàn chị Ánh Viên (19 tuổi) giành HCV nội dung 50m bướm nữ. Đáng nói, thành tích 27,60 giây của Phương Trâm cũng phá kỷ lục quốc gia do Ánh Viên thiết lập tại SEA Games 2015 là 27,67 giây.

Hiện Phương Trâm đang “tập nhờ” tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM sau khi đơn phương từ chối tiếp tục thi đấu cho đơn vị chủ quản TP.HCM. Vụ việc này đang được giải quyết ở tòa án và chưa biết khi nào kết thúc.

Nguồn TTO 

  • Từ khóa
101945

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu