Thứ 6, 29/03/2024 03:51:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:03, 21/08/2015 GMT+7

Vị khách bất hảo

Thứ 6, 21/08/2015 | 09:03:00 214 lượt xem

BP - Ngày 19-8, Công an huyện Phú Riềng đã tạm giữ hình sự Huỳnh Kim Trọng (1982) trú ấp 3, xã An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để làm rõ về việc trộm cắp tài sản.

Khoảng 19 giờ ngày 17-8, Trọng đi xe máy đến tiệm Trường Mobile của anh Đặng Xuân Trường (1984) tại thôn Tân Lực, xã Bù Nho (Phú Riềng) mua điện thoại. Vào tiệm thấy vắng người và có 4 điện thoại di động để trên bàn, Trọng nổi máu tham lấy trộm giấu vào túi quần. Đúng lúc đĩ, anh Trường phát hiện, bắt giao cho Công an xã Bù Nho xử lý.

 

* Cặp đôi... trộm chó

BP - Ngày 19-8, Công an huyện thị xã Đồng Xoài tạm giữ hình sự Phan Văn Đến (1987) trú khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình để xác minh về việc trộm cắp tài sản.

Ngày 13-8, Đến đi xe máy biển số 72K8-4002 chở bạn gái tên Mi (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đến khu vực tổ 2, khu phố Thanh Tân, phường Tân Bình thì thấy 1 căn chòi vắng người, bên trong có 2 con chó. Mi liền ném cục bả chó vào chòi. Khoảng 20 phút sau, Đến và Mi quay lại thấy 1 con chó đã chết nên vào lấy thì bị nhân dân phát hiện bắt giữ Đến giao cơ quan công an còn Mi chạy thoát. Hiện Công an thị xã đang truy tìm Mi.

 

* Hành xử kiểu côn đồ

BP - Khoảng 21 giờ ngày 16-8, Nguyễn Văn Vỹ (1982) trú thôn Tân Lực, xã Bù Nho (Phú Riềng) cùng nhóm bạn đến hát karaoke tại quán Bảo Nhi thuộc thôn Tân Lực thì mâu thuẫn với Đàm Khắc Hiếu (1995) trú thôn 8, xã Long Hưng (Phú Riềng). Khi nhìn thấy bạn của Hiếu là Ngô Văn Quý (1996) cùng trú thôn 8 cầm dao thì Vỹ chạy về nhà kể lại cho cha mình là Nguyễn Văn Bảo (1974) nghe. Tức giận, ông Bảo cùng con trai mang dao rựa quay lại quán Bảo Nhi. Tại đây, hai bên xảy ra ẩu đả, dùng dao đâm chém loạn xạ khiến ông Bảo bị 1 nhát trúng tay, Quý bị 1 nhát trúng cổ phải đưa đi cấp cứu. Sau đó, đồng bọn của Quý là Hiếu, Đỗ Đắc Nhẫn Tâm (1997), Uông Ngọc Hậu (1997), Huỳnh Văn Thành (1997) cùng trú thôn 8 và 1 số đối tượng kéo đến nhà Vỹ đập phá.

Công an huyện Phú Riềng đã khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Thủy

  • Từ khóa
29155

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu