Thứ 6, 26/04/2024 04:06:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:09, 18/06/2017 GMT+7

Vì hạnh phúc gia đình

Chủ nhật, 18/06/2017 | 14:09:00 101 lượt xem

BP - Xác định xây dựng gia đình văn hóa có vị trí, vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Huyện ủy Đồng Phú đã ban hành các kế hoạch, chương trình hành động về thực hiện xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn huyện. UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phòng, chống bạo lực trong gia đình; phòng, chống sự xâm nhập của tệ nạn xã hội vào gia đình; kiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đình đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Phụ nữ Đồng Phú tham gia hội thi nấu ăn nhân Ngày quốc tế phụ nữ 8-3-2017

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện phối hợp tích cực trong tuyên truyền vận động phòng, chống bạo lực gia đình thông qua các buổi sinh hoạt hội, khu phố, ấp, các buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm kiến thức cơ bản về gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình. Vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu trong xây dựng gia đình văn hóa, chung tay phòng, chống bạo lực gia đình thu hút hàng ngàn lượt người dân tham gia. Vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, lồng ghép vào các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”...

Các ngành công an, tòa án, tư pháp huyện thường xuyên quan tâm và phát hiện, hòa giải kịp thời các vụ xung đột, mâu thuẫn trong gia đình, không để tình trạng bạo hành gia đình kéo dài; áp dụng các biện pháp phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở, nâng cao nghiệp vụ cho người làm công tác hòa giải.

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp tích cực nên đời sống vật chất, tinh thần của mỗi gia đình trên địa bàn huyện Đồng Phú được nâng lên; hằng năm có trên 90% hộ được công nhận gia đình văn hóa. Năm 2016, toàn huyện có 19.576/20.621 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 94,93%; 70/73 khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa, chiếm 95,89% (tăng 26 khu dân cư so với năm 2015).

Trong năm 2017, với chủ đề “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã Tân Phước; thành lập 8/8 ấp có Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, nhóm xung kích phòng, chống bạo lực gia đình, nâng tổng số xã thành lập được mô hình này lên 5/11 xã, thị trấn, với 33 câu lạc bộ và nhóm xung kích. Đồng thời triển khai Đề án giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam trên địa bàn xã Thuận Phú. Huyện triển khai kế hoạch tổ chức 4 hội nghị về công tác gia đình ở 2 xã Tân Lập, Tân Hòa, mở diễn đàn để nhân dân trao đổi, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề ra biện pháp cùng chính quyền góp phần xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa.

Nhờ đưa tiêu chí gia đình văn hóa vào hương ước, quy ước ở khu dân cư nên hầu hết đám cưới trên địa bàn huyện được tổ chức lành mạnh, tiết kiệm. Đặc biệt, trong đồng bào dân tộc thiểu số không còn hủ tục như thách cưới cao bằng trâu, bò, tình trạng tảo hôn giảm đáng kể; các hủ tục trong việc tang cơ bản đã được loại bỏ. Từ đó nhân dân chung tay xây dựng đời sống mới văn minh.

Bích Quý

  • Từ khóa
92997

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu