Thứ 5, 25/04/2024 22:29:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:22, 27/08/2019 GMT+7

Vì bình yên ở các khu công nghiệp

Thứ 3, 27/08/2019 | 15:22:00 634 lượt xem
BP - Để giữ gìn an ninh trật tự tại các khu công nghiệp (KCN) Minh Hưng III và Minh Hưng - Hàn Quốc (Chơn Thành), thời gian qua, Tiểu đội dân quân thường trực KCN Minh Hưng III luôn thực hiện tốt công tác phối hợp tuần tra, truy bắt các đối tượng trộm cắp; ngăn chặn kịp thời những vụ đánh nhau, gây rối, các hành vi vi phạm trật tự giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường… Từ đó tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và công nhân an tâm lao động sản xuất và hoạt động ổn định.

XÔNG XÁO TRÊN MỌI “MẶT TRẬN”

Tiểu đội dân quân thường trực KCN Minh Hưng III thành lập tháng 1-2017, gồm 10 người. Nhiệm vụ chính của tiểu đội là phối hợp lực lượng công an, bảo vệ KCN tăng cường tuần tra truy quét, giữ gìn an ninh trật tự và phòng, chống cháy nổ tại các KCN. Ngoài ra, tiểu đội còn chủ động tham mưu và trực tiếp triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp nhằm kéo giảm tội phạm, góp phần ổn định an ninh trật tự trong KCN nói riêng và huyện Chơn Thành nói chung.

Anh Hồ Ngọc Lượng, Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân thường trực KCN Minh Hưng III nói: Những năm gần đây, nhà đầu tư đến các KCN trên địa bàn ngày càng nhiều, kéo theo đó là lao động tăng lên, làm nảy sinh nhiều vấn đề an ninh trật tự. Nổi lên là nạn trộm cắp, tụ tập gây rối. Vì vậy, trên cơ sở nắm bắt tình hình, đội đã xây dựng nhiều “nguồn tin”; phương án tuần tra, truy quét; xây dựng tiểu đội vững mạnh cả về lượng và chất, cùng lực lượng công an đấu tranh ngăn chặn, làm rõ nhiều vụ trộm cắp, gây rối trong KCN.

Dân quân thường trực KCN Minh Hưng III đứng chốt an ninh trong KCN Minh Hưng - Hàn Quốc

Để thuận lợi hơn trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, ngoài ký kết quy chế phối hợp với đồn công an KCN, Tiểu đội dân quân thường trực KCN Minh Hưng III còn ký kết quy chế phối hợp với Ban CHQS xã Minh Hưng (Chơn Thành). Định kỳ hằng quý, các bên giao ban đánh giá tình hình an ninh trật tự, công tác phối hợp, những khó khăn, vướng mắc và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Vì vậy, mọi hạn chế, khó khăn của các bên đều được khắc phục kịp thời, góp phần cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Anh Hồ Ngọc Lượng cho biết: Mỗi ngày, chúng tôi vừa tuần tra độc lập theo tổ vào ban ngày và phối hợp công an tuần tra vào ban đêm. Nhờ vậy, nhiều đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt tại trận; các vụ đánh nhau, gây rối trật tự được ngăn chặn kịp thời. Điển hình là vụ trộm sắt xảy ra rạng sáng 23-4-2019 tại Công ty TNHH Dệt nhuộm quốc tế Radiant (KCN Minh Hưng - Hàn Quốc). Các đối tượng chạy xe ba gác đến cạnh tường của công ty rồi nhảy vào trộm sắt đưa ra ngoài. Khi đang chuyển sắt từ công ty ra, các đối tượng đã bị lực lượng dân quân bắt quả tang và bàn giao Công an xã Minh Hưng xử lý. Đầu tháng 7-2019, khi đi tuần tra độc lập trong KCN Minh Hưng III, lực lượng dân quân thường trực phát hiện 2 tốp thanh niên đang cãi nhau, trên tay có hung khí. Lực lượng dân quân đã nhanh chóng khống chế, bắt 2 đối tượng và tịch thu nhiều phương tiện, tang vật giao công an KCN xử lý. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều tình huống các đối tượng vi phạm pháp luật rất manh động, sẵn sàng chống trả người thi hành công vụ. Vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân, ngoài bản lĩnh, phải có sự vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ. 

KHÔNG ĐỂ BỊ ĐỘNG, BẤT NGỜ

Để nâng cao sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trong giai đoạn hiện nay, ngoài được tham gia huấn luyện 60 ngày/năm theo quy định, sau các buổi tuần tra, Tiểu đội dân quân thường trực KCN Minh Hưng III còn tổ chức tập điều lệnh, mang theo công cụ hỗ trợ; tập thể lực, võ thuật cho các chiến sĩ. Đặc biệt, để chủ động trong ứng phó, xử lý nhanh các tình huống, Tiểu đội trưởng Hồ Ngọc Lượng còn vẽ sơ đồ chi tiết hệ thống đường giao thông, công ty, nhà máy, kho bãi trong 2 KCN và đánh dấu các “điểm nóng”... Qua sơ đồ, các chiến sĩ mới tự nghiên cứu, nắm địa bàn, chủ động trong mọi tình huống. Đặc biệt, để hạn chế phát sinh vụ việc, ngoài tăng cường tuần tra, lực lượng dân quân thường trực KCN Minh Hưng III còn thường xuyên tuyên truyền, chấn chỉnh tình trạng người dân tụ tập buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, nhất là khu vực cổng các KCN; phối hợp Công an xã Minh Hưng tuyên truyền người dân, công nhân trong các khu nhà trọ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng... 

Đại úy Lê Trọng Thắng, Trợ lý chính trị Ban CHQS huyện Chơn Thành cho biết: “Hoạt động của Tiểu đội dân quân thường trực KCN Minh Hưng III đã mang lại hiệu quả lớn trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở các KCN. Thông qua các hoạt động tuần tra bảo vệ đã từng bước ngăn chặn, giảm thiểu số vụ vi phạm, góp phần xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, ổn định, tạo sự an tâm cho người lao động và các nhà đầu tư”.

Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Tiểu đội dân quân thường trực KCN Minh Hưng III phối hợp với công an, Ban CHQS xã Minh Hưng, đồn công an 2 KCN tuần tra được 300 lượt; kiểm tra hành chính 12 buổi. Kết quả, công an phạt tại chỗ 450 phương tiện, tạm giữ 250 phương tiện; phát hiện 6 vụ trộm cắp; 6 vụ đánh nhau; 12 vụ đánh bạc; tạm giữ 5 đối tượng; phát hiện 3 vụ đình công; 2 vụ xả thải trái quy định; hỗ trợ các công ty và nhà dân khắc phục hậu quả trong 6 vụ cháy... Với những kết quả đạt được, Tiểu đội dân quân thường trực KCN Minh Hưng III được Ban CHQS, UBND huyện Chơn Thành và Bộ CHQS tỉnh nhiều lần tuyên dương khen thưởng.     

  Minh Luận

  • Từ khóa
35472

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu