Thứ 7, 20/04/2024 19:37:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 06:43, 22/03/2017 GMT+7

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG LỘC NINH (7-4-1972 - 7-4-2017)

Vì biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển

Thứ 4, 22/03/2017 | 06:43:00 352 lượt xem

BP - Trung tuần tháng 3-2017, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, phóng viên Báo Bình Phước có dịp cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư thực hiện chuyến tuần tra song phương với lực lượng vũ trang tỉnh bạn Kratie, Vương quốc Campuchia. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và các lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Kratie, vì biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Hiện đoạn biên giới dài 17,5km do Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư quản lý có 8 cột mốc, trong đó có một vị trí mốc 3.

Dưới đây là những hình ảnh về chuyến tuần tra song phương do phóng viên chụp lại.

Chuyến tuần tra do Trung tá Bùi Văn Sánh, Phó đồn trưởng kiêm Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư làm đội trưởng. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ đội kiểm tra vũ khí trước khi lên đường tuần tra

Đội tuần tra tỉnh bạn Kratie Vương quốc Campuchia do Trung tá Bun Thươn, Phó đồn trưởng Đồn công an cửa khẩu quốc tế Tapeng Sre làm đội trưởng

Trung tá Bun Thươn, Phó đồn trưởng Đồn công an cửa khẩu quốc tế Tapeng Sre cho biết: Mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau giữa các lực lượng vũ trang hai bên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, trong đó có Bình Phước và Kratie luôn được duy trì thường xuyên trên tinh thần vì một đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển

Các lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Bình Phước - Kratie cùng dọn cỏ, phát quang bụi rậm xung quanh cột mốc

Dưới cái nắng như đổ lửa của mùa khô vùng biên giới, cán bộ, chiến sĩ hai đội tuần tra chia sẻ cho nhau từng giọt nước

Bên cạnh tổ chức các cuộc hội đàm định kỳ và đột xuất, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư thường xuyên phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới cửa khẩu tỉnh Kratie (Đồn cảnh sát bảo vệ biên giới Tapeng Sre, Đồn công an cửa khẩu quốc tế Tapeng Sre và Đồn cảnh sát bảo vệ biên giới Ô-Liêu) tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, trao đổi thông tin liên quan đến biên giới, cửa khẩu cũng như các loại tội phạm

Trên đường tuần tra, đội trưởng hai đội trao đổi thông tin về tình hình biên giới và các vấn đề liên quan đến đường biên, cột mốc

Hai đội trưởng cùng kiểm tra cột mốc biên giới giữa hai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia

Kết thúc chuyến tuần tra song phương, hai bên thống nhất ký biên bản với nội dung: Đường biên, cột mốc, dấu hiệu phương vị an toàn, ổn định, không có sự tác động của bên ngoài

Hoàng Thu

  • Từ khóa
93235

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu