Thứ 7, 20/04/2024 06:03:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 00:00, 10/08/2011 GMT+7

TP. HCM và Hà Nội thống trị Billiards và Snooker toàn quốc

Thứ 4, 10/08/2011 | 00:00:00 594 lượt xem

Sau 6 ngày tranh tài tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Đắc Lắc, giải Billiards và Snooker toàn quốc đã kết thúc 4 nội dung thi đấu. 4 chiếc HC vàng chia đều cho hai đoàn TP. HCM và Hà Nội.

Giải diễn ra từ ngày 4 đến 11-8 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Đắk Lắk, với sự tham dự của 120 tay cơ (trong đó có 18 nữ) đến từ 12 đoàn: Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Định, An Giang, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Kiên Giang.

Các tay cơ thi đấu ở tám nội dung: đơn nam Pool 8 bóng, đơn nam Pool 9 bóng, đơn nam Pool 10 bóng, đơn nữ Pool 8 bóng, đơn nam Carom 1 băng, đơn nam Carom 3 băng, đơn nam Snooker, đơn nam English Billiard.

Ngày 9-8, trận chung kết nội dung Pool 9 bóng nam giữa hai tay cơ của đoàn Hà Nội là Đỗ Thế Kiên và Nguyễn Anh Tuấn. Với chiến thắng chung cuộc 9-7, Đỗ Thế Kiên lần đầu tiên bước lên bục cao nhất ở nội dung Pool. Trước đó Kiên cũng đã đoạt HC đồng nội dung Pool 8 bóng.

Chiều 10-8 sẽ diễn ra nội dung Pool 8 bóng nữ giữa Huỳnh Thị Ngọc Huyền (TP HCM) và Đoàn Thị Ngọc Lệ (Hà Nội).

Trước đó giải đã kết thúc ba nội dung: đơn nam Carom 1 băng, đơn nam Snooker và đơn nam Pool 8 bóng.

Ở nội dung đơn nam Carom 1 băng, tay cơ Mã Minh Cẩm (TP. HCM) đã đoạt HC vàng. Trong trận chung kết trước tay cơ Nguyễn Thanh Long (Đà Nẵng), Mã Minh Cẩm đã có chiến thắng thuyết phục 100/61 sau 23 lượt cơ.

Nội dung đơn nam Snooker, tay cơ Phạm Hoài Nguyên (Hà Nội) đã đoạt HC vàng sau chiến thắng 3-0 trước Phạm Hoàng (Hà Nội).

Nội dung đơn nam Pool 8 bóng Nguyễn Phương Thảo (TP. HCM) xuất sắc đoạt HC vàng sau khi vượt qua Lê Quang Trung (Hà Nội) điểm số 9/6.

                                                                        (Theo Vnexpress.net)

  • Từ khóa
99466

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu