Thứ 3, 23/04/2024 16:44:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:05, 21/07/2016 GMT+7

Vào tù vì “làm chồng” trẻ em

Thứ 5, 21/07/2016 | 08:05:00 134 lượt xem
BP - Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng vừa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hiệp về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Hiệp sinh năm 1993, quê quán tỉnh Cà Mau, đăng ký thường trú tại thôn Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, không nghề nghiệp và có nhiều tiền án. Cụ thể, tháng 9-2012, Hiệp bị Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng tuyên phạt 3 tháng tù giam về tội “Dâm ô với trẻ em”. Tháng 1-2014, Hiệp bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt 7 tháng 11 ngày tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tháng 1-2016, Hiệp lại bị Tòa án nhân dân huyện tuyên phạt 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Những tưởng chuỗi ngày thi hành án sẽ là bài học cho Hiệp trên con đường hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Thế nhưng, “ngựa quen đường cũ”, Hiệp lại phạm vào tội “Giao cấu với trẻ em” nên án chồng án khi chưa xóa án tích từ năm 2014. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng, Hiệp có tình cảm yêu đương với cháu T.T.K.D, SN1999, trú thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng. Đêm 31-1-2014, Hiệp dùng xe máy chở D đi chơi rồi cả hai vào nhà nghỉ tại thị trấn Đức Phong để quan hệ tình dục. Từ tháng 4 đến 8-2014, Hiệp đã quan hệ tình dục với cháu D 6 lần tại các nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Đức Phong. Đến tháng 12-2014, gia đình cháu D thấy con có những biểu hiện khác lạ nên đưa đi khám. Kết quả siêu âm cháu D đã có thai 8 tháng. Đến ngày 27-2-2015, D sinh một bé gái đặt tên là T.G.K. Gia đình truy hỏi, D khai Nguyễn Văn Hiệp chính là cha ruột của đứa bé nên làm đơn tố giác đến cơ quan chức năng.

Trong quá trình điều tra, Hiệp đã thành khẩn khai báo toàn bộ quá trình phạm tội. Cơ quan Công an huyện đã làm rõ thời điểm cháu D bị xâm hại tình dục lúc chưa tròn 15 tuổi. Kết quả giám định số 3461/C45B ngày 24-12-2015 của Tổng cục Cảnh sát, Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận T.G.K là con đẻ của T.T.K.D và Nguyễn Văn Hiệp.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Hiệp đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng đã tổng hợp hai hình phạt “Trộm cắp tài sản”, “Giao cấu với trẻ em” và tuyên phạt Hiệp 5 năm 4 tháng 4 ngày tù. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn buộc Hiệp phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 1,5 triệu đồng cho đến khi cháu T.G.K tròn 18 tuổi.

Như vậy, mới 23 tuổi, Nguyễn Văn Hiệp đã mang tới 4 bản án. Trong đó có hai bản án bị dư luận phản ứng gay gắt là bản án dâm ô với trẻ em xảy ra năm 2012 và vụ án này. Vì vậy, dư luận tại Bù Đăng cho rằng, mức xử phạt Nguyễn Văn Hiệp trong vụ án này quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa đối với những kẻ có ý đồ phạm tội.

T.Phong

  • Từ khóa
31089

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu