Thứ 6, 19/04/2024 10:22:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 05:01, 25/07/2018 GMT+7

Bệnh nhân sốt rét trong toàn tỉnh tăng 62,5%

Thứ 4, 25/07/2018 | 05:01:00 131 lượt xem

BPO - Theo báo cáo của Sở Y tế, tình hình bệnh sốt rét trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay diễn biến phức tạp và có chiều hướng tăng cao. Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2017, số bệnh nhân sốt rét trong toàn tỉnh tăng 62,5%. Trong đó có 7/11 huyện thị tăng, gồm: Hớn Quản (450%), thị xã Bình Long (360%), Lộc Ninh (203%), Bù Gia Mập (70,7%), thị xã Phước Long (65,7%), Bù Đăng (34,6%) và huyện Bù Đốp (10,9%). Tuy vậy, thời gian qua trên địa bàn tỉnh cũng có 4 huyện, thị xã có bệnh nhân sốt rét giảm là: thị xã Đồng Xoài (37,5%), Đồng Phú (18,7%), Phú Riềng (22,2%) và huyện Chơn Thành giảm 71,4%. Bệnh nhân sốt rét ác tính giảm 66,7% so với cùng kỳ, nhưng lại có 1 ca tử vong do sốt rét ác tính.

Bệnh nhân tử vong do sốt rét ác tính là Trần Thế Hoàng, sinh năm: 1972, trú tại tổ 2, ấp Xa Cam II, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long. Bệnh nhân đi rừng cưa cây ở Campuchia, có đợt 1 - 2 tháng mới về và lưu lại 1 đến 2 ngày rồi đi tiếp. Bệnh nhân bị sốt trong rừng và đi ra để khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản vào lúc 14h30 ngày 4-4-2018. Bệnh nhân đã được xử trí chống sốc và xét nghiệm máu tìm ký sinh trùng sốt rét. Sau 2 giờ tại Hớn Quản thì bệnh nhân được chuyển về bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 7-4-2018, người nhà xin chuyển về do bệnh nặng và bệnh nhân đã tử vong cùng ngày. Như vậy, mặc dù bệnh nhân sinh sống tại khu vực không phải là vùng sốt rét lưu hành nặng, tình hình sốt rét các năm trước giảm nên người bệnh chủ quan, y tế thôn bản là người gần dân nhất nhưng cũng không thực hiện truyền thông và phát hiện ca bệnh để chủ động chữa trị và người bệnh chưa biết được các dấu hiệu của bệnh sốt rét.... Chính vì vậy, khi mắc bệnh chậm đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để khám, điều trị và khi đưa bệnh nhân đến nhập viện thì đã quá muộn.

Nguyên nhân của tình trạng trên là vì Bình Phước là một tỉnh có tình hình sốt rét nặng nhất khu vực Đông Nam bộ và cả nước, hầu hết người dân sống trong vùng sốt rét lưu hành nặng, vùng sốt rét kháng thuốc, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tình hình dân di biến động làm ăn theo thời vụ, thu hái nông sản... còn phổ biến và rất lớn, khó kiểm soát. Mặt khác, trong nhân dân đã xuất hiện tư tưởng chủ quan ở một bộ phận, một số vùng có tình sốt rét giảm thấp nhiều năm... Đồng thời, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã tác động đến tình hình sốt rét, muỗi truyền bệnh sốt rét thay đổi tập tính trú đậu và đốt người. Đặc biệt, đã xuất hiện muỗi kháng hóa chất diệt côn trùng nên công tác phòng chống muỗi truyền bệnh sốt rét gặp nhiều khó khăn.

MN

  • Từ khóa
60853

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu