Thứ 6, 29/03/2024 21:17:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:21, 16/03/2017 GMT+7

Vận động quần chúng bảo vệ an ninh biên giới trong tình hình mới

Thứ 5, 16/03/2017 | 07:21:00 4,225 lượt xem
BP - Là địa bàn có tới 260,433km đường biên giới với Campuchia, bảo vệ an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội khu vực giáp biên không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng biên phòng mà còn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Vì thế từ nhiều năm qua, trên địa bàn các xã biên giới, lực lượng biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể cùng chính quyền địa phương chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.

BĐBP tỉnh phối hợp các lực lượng khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà nhân dân xã S’rekh’tum, huyện Kaev Seima, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia tháng 2-2017

Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Phước có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 260,433km đường biên giới tiếp giáp 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia với 28 cột mốc của 19 vị trí mốc và 83 cọc dấu; có 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ và 1 lối mở. 15 xã biên giới của tỉnh hiện có 28.921 hộ/117.902 người, gồm 18 thành phần dân tộc, trong đó 27,85% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Thời gian qua, tình hình khiếu kiện đất đai, vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu, đưa xe máy không rõ nguồn gốc sang Campuchia tiêu thụ vẫn xảy ra, gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Củng cố chính trị cơ sở vững mạnh và tăng cường đối ngoại biên phòng

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh xác định điều cốt lõi là phải xây dựng được thế trận biên phòng toàn dân, huy động sức mạnh tổng hợp của quần chúng trên biên giới tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Để giúp cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, Bộ chỉ huy duy trì 11 cán bộ biên phòng tăng cường cho các xã biên giới và 138 cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, ấp; phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng kết hợp tham gia giảm nghèo, xây dựng phong trào tự quản đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng biên phòng tỉnh cũng chú trọng công tác đối ngoại biên phòng. Dịp tết Nguyên đán 2017, Bộ chỉ huy và các đồn biên phòng đã tiếp 93 đoàn với 465 lượt cán bộ lực lượng vũ trang và chính quyền Campuchia sang chúc tết; đồng thời tổ chức cho 30 lượt cán bộ Việt Nam sang dự kỷ niệm 38 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Khơme Đỏ. Từ tháng 10-2016 đến hết tháng 2-2017, BĐBP tỉnh và các đơn vị biên phòng nước bạn đã tổ chức hội đàm trao đổi tình hình 65 lần với 312 lượt người tham gia; tuyên truyền đặc biệt 417 lượt người xuất - nhập cảnh qua biên giới; tuyên truyền đối ngoại 32 lần/129 lượt người nghe; tổ chức tuần tra song phương 56 lượt/287 lượt người tham gia... Các hoạt động đối ngoại biên phòng đã góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hiệu quả công tác vận động quần chúng của BĐBP tỉnh

Không dừng lại ở việc cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng địa phương, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã thực hiện tốt phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Từ đó, công tác vận động quần chúng đã đi vào những lĩnh vực cụ thể, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân khu vực biên giới.

Thượng tá Trần Xuân NhÃ, Trưởng ban Vận động quần chúng BĐBP tỉnh

Với chiều dài biên giới 260,433km, dù có lớn mạnh cỡ nào thì chỉ riêng lực lượng biên phòng cũng không thể đảm trách tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới. Vì thế, công tác vận động quần chúng của BĐBP là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, có mặt kịp thời khi nhân dân gặp khó khăn; động viên, hướng dẫn nhân dân làm kinh tế; tuyên truyền để nhân dân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về biên giới. Đợt thi đua đột kích mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống BĐBP, 28 năm Ngày biên phòng toàn dân, BĐBP tỉnh đã vận động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn biên giới được 1.031 phần quà trị giá 558,5 triệu đồng; tặng tiền mặt 133 triệu đồng; phối hợp Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh, BĐBP thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà nhân dân 2 xã Ka Ra Viên và So Re Cha của Campuchia với 600 lượt người, trị giá 254 triệu đồng; tổ chức gặp mặt cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, già làng, trưởng bản, người có uy tín, đơn vị kết nghĩa, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Các đơn vị phối hợp địa phương, đơn vị kết nghĩa đỡ đầu tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ được 16 lần/528 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; quyên góp tiền ủng hộ đồng bào nghèo được 26 triệu đồng; 12 lần giao lưu thể dục thể thao với 364 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.700 lượt người dân; gói 780 bánh chưng, 1.020 bánh tét tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn ăn tết; triển khai 125 lượt cán bộ đội công tác địa bàn xuống ăn tết cùng nhân dân. Bộ chỉ huy đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước và UBND huyện Bù Đốp tổ chức đêm ca nhạc “Biên giới khúc tình ca” phục vụ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân biên giới...

Ngay sau tết Nguyên đán 2017, trên địa bàn xã Lộc Thuận (Lộc Ninh) xảy ra lốc xoáy làm đổ hàng ngàn nọc tiêu. Các đồn biên phòng đã giúp dân dựng lại hơn 20.000 nọc tiêu bị đổ gãy và tu sửa nhà ở do lốc xoáy. Lực lượng biên phòng còn tổ chức sửa đường giao thông, thu hoạch mùa, khám chữa bệnh cho 652 lượt người; đỡ đầu thường xuyên 61 học sinh, trong đó có 1 học sinh của nước bạn Campuchia với 500 ngàn đồng/học sinh/tháng.

Những hoạt động đó đã góp phần giúp đồng bào vùng biên giới giảm bớt khó khăn, ổn định đời sống; đồng thời để lại ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân về hình ảnh BĐBP, là động lực để mỗi người dân biên giới cùng chung tay giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tâm Linh

  • Từ khóa
3824

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu