Thứ 6, 29/03/2024 11:44:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:55, 08/12/2013 GMT+7

Hệ lụy từ việc gas tăng giá

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:55:00 248 lượt xem

Quyết định tăng từ 78.000 đến 83.000 đồng/bình gas loại 12kg từ ngày 1-12 của các công ty gas khiến nhiều người dân bức xúc vì rơi vào thời điểm cận tết với rất nhiều khoản phải lo. Gas tăng giá, nhiều mặt hàng thiết yếu cũng tăng theo. Người tiêu dùng buộc phải thắt chặt chi tiêu, “gồng mình chống bão giá”.

TĂNG CHÓNG MẶT

Ngày 2-12, khảo sát tại thị trường Đồng Xoài, tất cả các hãng gas đều đồng loạt tăng giá. Tùy từng loại tăng từ 78.000 đến 83.000 đồng/bình 12kg. Anh Hà Văn Thành, chủ đại lý gas Đồng Tiến ở ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến (Đồng Phú) cho biết, chỉ sau một đêm, giá gas bất ngờ tăng khiến người tiêu dùng lo lắng. Ngày 30-11, đại lý chúng tôi còn bán gas Sài Gòn Petro với giá 390 ngàn đồng/bình. Sáng ngày 1-12 đã tăng lên 470 ngàn đồng/bình loại 12kg. Gas Elfgas tăng 83 ngàn đồng/bình 12kg... Đây là đợt tăng giá mạnh nhất từ trước tới nay. Theo nhận định của chúng tôi, thị trường gas tăng giảm không ổn định. Giá gas tăng nhiều hơn giảm. Mỗi lần giảm chỉ từ 10 đến 30 ngàn đồng/bình.


Cửa hàng gas Đồng Tiến chính thức tăng giá từ 78.000 đồng đến 83.000 đồng/bình từ sáng ngày 1-12

Anh Trần Công Khánh, chủ cửa hàng gas Đồng Phú, xã Tiến Thành (TX. Đồng Xoài) nói: Tôi kinh doanh gas từ năm 2008 đến nay, nhưng đây là lần tăng giá mạnh nhất. Năm 2013, kinh tế trong nước khó khăn, người tiêu dùng đã thắt chặt chi tiêu, nay vào thời điểm cận tết Nguyên đán, gas tăng giá đột ngột không chỉ người tiêu dùng khó khăn mà các đại lý kinh doanh cũng chật vật. Năm 2013, sản lượng tiêu thụ gas của cửa hàng chúng tôi giảm từ 20 đến 30% so với năm 2012. Nay gas tăng giá, mức tiêu thụ sẽ tiếp tục giảm. Bình thường mỗi ngày cửa hàng bán 15 bình, nay chỉ bán được vài bình. Tránh hàng tồn kho, thiếu vốn xoay vòng, cửa hàng mỗi ngày chỉ nhập vài bình, có ngày không nhập bình nào. Gas tăng giá quá cao, quá đột ngột khiến nhiều hộ dân thắc mắc. Nhiều người gọi mua gas nhưng khi chúng tôi đưa gas đến thấy giá quá cao đã không lấy”.

NGƯỜI NGHÈO “THẮT LƯNG BUỘC BỤNG”

Gas là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong đời sống của người dân, dù giá tăng hay giảm người tiêu dùng vẫn phải mua. Tuy nhiên, trước thông tin tăng giá, nhiều người đã thắt chặt chi tiêu, chuyển sang dùng bếp từ, nồi ủ hoặc dùng thêm bếp củi, bếp than...

Chị Mai Thị Thủy, công nhân Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình (TX. Đồng Xoài) tâm sự: “Giá cả cứ tăng chóng mặt. Tháng này chủ nhà lại thông báo tăng giá phòng thêm 70 ngàn đồng. Giá điện cũng tăng từ 3.000 đồng lên 3.500 đồng/kW. Nay gas lại tiếp tục tăng giá, chúng tôi không biết xoay xở ra sao”.

Anh Nguyễn Thái Hoàng - một người thuê trọ ở khu phố Phú Cường, phường Tân Phú (TX. Đồng Xoài) trăn trở: “Mấy anh em tôi từ Quảng Ngãi vào Bình Phước làm thuê đã 6 năm, nhưng chưa năm nào chật vật như năm nay. Lương đã thấp lại còn bị chậm. Để tiết kiệm, chúng tôi thống nhất đi chợ nấu ăn nhưng nay mặt hàng nào cũng tăng giá, cộng với giá gas tăng, chúng tôi không còn nấu ăn nữa mà sáng ăn mì tôm, trưa, chiều ăn cơm sinh viên, vì tính ra còn rẻ hơn được vài ngàn đồng”. Cầm trên tay hộp xôi bắp giá 5.000 đồng, anh Nguyễn Tuấn Anh, một thợ hồ ở phường Tân Phú phân trần: “Cái gì cũng tăng giá, lao động nghèo đều gặp khó khăn. Chúng tôi đến thị xã Đồng Xoài làm thuê, nấu ăn bằng bình gas mini. Trước đây, bình gas 7.000 đồng nấu được 3 ngày, nay bình gas đã tăng lên 10 ngàn đồng, cộng với các chi phí khác nên thu nhập chỉ đủ chi phí cuộc sống, không tích lũy được”.

Bà Lê Thị Gấm bán cháo dinh dưỡng trên đường Phú Riềng Đỏ (TX. Đồng Xoài) nói: “Tôi làm nghề nấu cháo dinh dưỡng cho trẻ em, phải dùng gas. Mỗi tháng gia đình dùng hết 15 bình gas Sài Gòn Petro loại 12kg. Với giá gas tăng như hiện nay, chúng tôi buộc phải tăng giá cháo. Chúng tôi rất mong Nhà nước xem xét bình ổn giá, giải quyết khó khăn cho người dân”.

Trước tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, khi đối mặt với những cơn “bão giá” thì những người có thu nhập thấp như nông dân, công nhân, học sinh, sinh viên sẽ là đối tượng chịu ảnh hưởng nhất. Rất mong ngành chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, tránh tình trạng “tát nước theo mưa”, đua nhau tăng giá.  

M. Luận - K.Diễm

  • Từ khóa
36912

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu