Thứ 6, 29/03/2024 00:52:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:16, 01/06/2018 GMT+7

Vải đầu mùa nhưng giá bán không cao

Thứ 6, 01/06/2018 | 10:16:00 1,028 lượt xem
BPO - Năm nay, vải vào vụ sớm, giữa tháng 5 đã có bán tại các chợ ở Đồng Xoài, Đồng Phú... Hiện vải đầu mùa tại Bình Phước gồm 2 loại, gồm vải phía bắc vận chuyển vào giá bán 50 ngàn đồng/kgvà vải Tây Nguyên giá 30 ngàn đồng/kg. So với cùng kỳ năm 2017, giá vải bắc giảm 10 ngàn đồng/kg.

Vải được bày bán tại nhiều gian hàng tại chợ Đồng Xoài ngày 30-5

Hiện có nhiều nông hộ tại Tây Nguyên trồng vải. Trong đó chủ yếu là các nông di cư từ các tỉnh chuyên canh vải ở miền Bắc đã về quê đem giống vào trồng thử nghiệm và cho kết quả tốt. Để giúp cây thích nghi điều kiện thổ nhưỡng, họ trồng ven sông, suối hoặc bỏ lớp đất bazan bề mặt. Qua đó, cây vải cho nguồn thu lớn hàng năm của người dân.

Các tiểu thương chợ Đồng Xoài cho biết, giá vải sau ngày 5-5 âm lịch sẽ giảm, tính theo ngày. Vì lúc này bước vào chính vụ, sản lượng nhiều. Hiện Bình Phước đang mùa mưa, người tiêu dùng ít ái ngại về tính nóng của vải. Vải là loại trái cây dày cùi, mọng nước, vị ngọt, giàu vitamin C nên được người tiêu dùng ưa chuộng, tiêu thụ mạnh.

Trung Nhân

  • Từ khóa
42756

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu