Thứ 6, 29/03/2024 01:16:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:39, 27/01/2015 GMT+7

Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội làm việc tại Bình Phước

Thứ 3, 27/01/2015 | 10:39:00 1,841 lượt xem
BP - Ngày 26-1, đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội do bà Ngô Thị Minh, Phó chủ nhiệm làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát về tình hình thi hành Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại tỉnh. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong cùng đại diện một số sở, ngành liên quan làm việc với đoàn.

Bà Ngô Thị Minh cho biết: Bình Phước là tỉnh thứ 4/5 tỉnh, thành phố đoàn khảo sát. Đây là hoạt động nhằm chuẩn bị cho việc sửa đổi toàn diện Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vào cuối năm 2015.

Bà Ngô Thị Minh phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Hữu Quyền, Phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong 10 năm qua. Theo đó, UBND tỉnh đã tổ chức 40 hội nghị triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phối hợp với Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức các chuyên mục liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em; nâng cao chất lượng cộng tác viên dân số, trẻ em; tổ chức các hội thi, thăm hỏi, tặng quà liên quan đến trẻ em; trẻ sứt môi, hở hàm ếch được phẫu thuật đạt 95-99%...

Năm 2014, toàn tỉnh còn 2.764 em có hoàn cảnh khó khăn; 47 em bị xâm hại tình dục; 26 em bị đuối nước;128 em vi phạm pháp luật; số trẻ em lao động sớm, nặng nhọc, độc hại còn nhiều... Tỷ lệ trẻ từ 3-5 tuổi đi mẫu giáo vẫn còn thấp, chỉ đạt 74,1%; ngân sách cho hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em còn hạn chế...

Tại buổi làm việc, nhiều đại biểu đã đặt câu hỏi liên quan làm rõ hơn công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh. Cụ thể những khó khăn, bất cập chủ yếu hiện nay trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là chăm sóc trẻ sống trong các gia đình có liên quan đến vấn đề xã hội; nhà vui chơi, các CLB, diễn đàn về quyền của trẻ em còn thiếu; tỷ lệ trẻ em sử dụng BHYT...

Những nội dung các đại biểu đặt ra đã được lãnh đạo các sở, ngành trả lời tại buổi làm việc. Bà Ngô Thị Minh đề nghị thời gian tới cần có nhiều mô hình phối hợp giữa gia đình và xã hội; ở tỉnh cần có một ban chỉ đạo để tạo bước thành lập một cơ chế liên ngành chăm sóc trẻ em; có đầu tư, phụ cấp cho đội ngũ cộng tác viên chuyên trách dân số. Những ý kiến tại buổi làm việc, đoàn sẽ ghi nhận và đóng góp tại Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em sửa đổi sắp tới.

Thanh Nga

  • Từ khóa
6350

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu