Thứ 4, 24/04/2024 15:38:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:38, 29/04/2011 GMT+7

Ủy ban bầu cử họp kỳ thứ 5

Thứ 6, 29/04/2011 | 14:38:00 1,429 lượt xem

TOÀN TỈNH CÓ 588.517 CỬ TRI THUỘC, 929 TỔ BẦU CỬ

 

Sáng nay 29-4, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp kỳ thứ 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011-2016. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch Ủy ban bầu cử và Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử chủ trì kỳ họp.

Theo thống kê của Ủy ban bầu cử, đến ngày 28-4, dân số trong tỉnh là 915.287 người, trong 588.517 cử tri. UBND các xã, phường, thị trấn đã hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri trước ngày 17-4 theo quy định. Đến ngày 17-4, UBND các xã, phường, thị trấn cũng đã hoàn tất việc thành lập tổ bầu cử. Toàn tỉnh có 929 tổ bầu cử. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị bầu cử số 1 có 466 tổ bầu cử với 311.625 cử tri, đơn vị bầu cử số 2 có 463 tổ bầu cử với 277.252 cử tri.

 

Tại kỳ họp, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng chỉ đạo:

Trường hợp ứng cử viên bận công tác, đi học trong ngày tiếp xúc cử tri theo lịch… thì phải xin nghỉ để tiếp xúc cử tri. Nếu phải đi thi hoặc lý do đặc biệt không thể tham dự thì thủ trưởng hoặc cấp phó của ứng cử viên phải đi thay, giới thiệu với bà con cử tri về tiểu sử, quá trình công tác, năng lực của ứng cử viên… với cử tri, thể hiện sự tôn trọng bà con cử tri. Việc mạn đàm tiểu sử phải tổ chức chu đáo, trang trọng.

Đối với một số trường hợp đặc thù cử tri đi bầu cử khó khăn như một số điểm ở Bù Đăng và các địa phương khác (phải đi ghe, xuồng khó khăn…), Ủy ban bầu cử sẽ cấp kinh phí để tập trung đưa đón cử tri đi bầu. Nếu số lượng cử tri tại những điểm khó khăn nhiều thì dùng thùng phiếu phụ đến điểm tập kết để cử tri bầu cử thuận tiện, thực hiện được quyền và nghĩa vụ của mình.

Ban thường trực UBMTTQVN phối hợp với UBND các cấp thống nhất kế hoạch và chuẩn bị tổ chức cho các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri. Theo đó, ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc ít nhất 10 cuộc, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc ít nhất 5 cuộc, ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và xã tiếp xúc ít nhất 3 cuộc.

Ngày 27-4, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011-2016 đã công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Ngày 25-4, các huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn đã hoàn tất việc công bố danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử.

Báo cáo tại kỳ họp, ông Vũ Đức Sơn, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử cho biết: Hôm nay 29-4 Ủy ban bầu cử hoàn tất việc chuyển danh sách và tiểu sử tóm tắt ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh về các huyện, thị xã. Chậm nhất ngày 2-5 sẽ hoàn tất việc niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Sau đó, Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ đi kiểm tra thực tế ở cơ sở.

Phát biểu tại kỳ họp, một số ủy viên Ủy ban bầu cử đã báo cáo và đề xuất giải pháp, dự kiến tình hình xảy ra và định hướng xử lý tình huống một số vấn đề: công tác tập huấn cho tổ bầu cử, giải quyết đơn thư khiếu nại, tổ chức tiếp xúc cử tri, công tác tuyên truyền, kinh phí tổ chức bầu cử, bảo đảm an ninh trật tự xã hội…

Đánh giá của Ủy ban bầu cử cho thấy, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đã diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ, đúng pháp luật, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân diễn ra ngày 22-5 tới.

 

Trần Phương

  • Từ khóa
3411

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu