Thứ 5, 25/04/2024 23:50:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:36, 06/05/2016 GMT+7

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Chơn Thành

Thứ 6, 06/05/2016 | 18:36:00 1,526 lượt xem
BPO - Chiều ngày 6-5, tại hội trường UBND xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Trên 200 cử tri các xã: Nha Bích, Minh Thắng, Quang Minh của huyện Chơn Thành tham dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh đã báo cáo tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của các ƯCV. Tiếp đó, từng ƯCV trình bày chương trình chương trình hành động của mình.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tại buổi tiếp xúc

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc cử tri huyện Chơn Thành

Các cử tri tại buổi tiếp xúc

5 ƯCV đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Bình Phước gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Huỳnh Thành Chung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần SX-XD-TM&NN Hải Vương; Phạm Hiếu Thanh, quyền Trưởng ban thanh, thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Bình Phước; Phạm Thị Ngọc Phú, Giám đốc khách sạn An Lộc.

Có 5 ƯCV đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị số bầu cử số 10 gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Thị Tuyết, Trưởng ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh; Đỗ Nguyễn Minh Trí, Phó giám đốc Nông trường Nha Bích; Huỳnh Thị Thùy Trang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé; Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Theo đó, các ƯCV đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã thể hiện sự quyết tâm, luôn nỗ lực, phát huy thế mạnh để góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, luôn tiếp xúc lắng nghe và phản ánh kịp thời những tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri tới các cơ quan hữu quan và Quốc hội. Các ƯCV cũng thể hiện sự quyết tâm cao với phương châm “nói đi đôi với làm”.  Qua trình bày chương trình hành động của ứng cử viên, cử tri các xã của huyện Chơn Thành bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của ứng cử viên.

Cử tri mong muốn các ƯCV sau khi trở thành đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh luôn thực hiện đúng hành động, lời nói của mình; nỗ lực hành động trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là phát triển công nghiệp; đề xuất Trung ương đầu tư, nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng xã nông thôn mới, nâng cao chế độ chính sách cho người công tác ở cấp xã, ấp…

Đỗ Trình

  • Từ khóa
15586

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu