Thứ 6, 29/03/2024 06:22:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 14:27, 24/08/2013 GMT+7

UBND huyện Bù Gia Mập phản hồi bài báo: Chữa “bách bệnh” bằng... niềm tin

Thứ 7, 24/08/2013 | 14:27:00 3,321 lượt xem

Thực hiện Công văn số 580/UBND-VX, ngày 25-2-2013 của UBND tỉnh về việc giao kiểm tra, báo cáo nội dung Báo Bình Phước số ra ngày 1-2-2013, UBND huyện báo cáo nội dung cụ thể như sau:

Báo Bình Phước số ra ngày 1-2-2013 có đăng bài của tác giả Thanh Nga: Chữa “bách bệnh” bằng... niềm tin. Nội dung bài báo phản ánh việc cô Chín (tên thật là Thu) tại xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập đã và đang hành nghề chữa bệnh theo phương thức mê tín dị đoan.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của Báo Bình Phước và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã kiểm tra tại nhà bà Thu. Kết quả việc bà Thu hành nghề mê tín dị đoan tại nhà ở xã Đức Hạnh là có thật (nhà bà Thu ở xã Đức Hạnh chứ không phải ở xã Phú Nghĩa).

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Đức Hạnh thành lập tổ vận động để tuyên truyền vận động bà Thu không thực hiện các hành vi chữa bệnh theo Báo Bình Phước phản ánh. Đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập hồ sơ theo dõi nắm tình hình, nếu tái phạm sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Sau thời điểm Báo Bình Phước phản ánh cho đến thời điểm hiện nay bà Thu đã không còn thực hiện chữa bệnh bằng phương pháp mê tín dị đoan nữa. Tuy nhiên, UBND huyện vẫn chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Đức Hạnh tiếp tục theo dõi nắm tình hình.

Trên đây là báo cáo nội dung phản ánh của Báo Bình Phước, UBND huyện báo cáo UBND tỉnh và phản hồi cho Báo Bình Phước được biết.      

Phạm Hồng Khanh
(Phó chủ tịch UBND huyện)

  • Từ khóa
94827

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu