Thứ 4, 17/04/2024 02:26:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:47, 30/04/2011 GMT+7

Lộc Ninh: Thị trường xăng xáo trộn bởi tin đồn tăng giá

Thứ 7, 30/04/2011 | 14:47:00 350 lượt xem

Những ngày qua, trên các phương tiện truyền thông đại chúng liên tục đưa thông tin Bộ Tài chính quyết định chưa tăng giá xăng dầu trong thời điểm này, mặc dù giá dầu thô trên thế giới đang ở mức cao. Tuy nhiên, ngày 29-4-2011, do huyện Lộc Ninh cắt điện từ 5 giờ 30 phút theo lịch của Điện lực Bình Phước, dựa vào đó, nhiều cây xăng trên địa bàn huyện Lộc Ninh đã đóng cửa không bán với lý do máy phát điện hỏng không bơm được xăng, dầu. Trong lúc đó, nhiều người dân muốn đổ xăng để chủ động cho đi chơi, du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5. Các cây xăng đóng cửa càng làm tăng tâm lý nghi ngờ giá xăng sắp tăng và cây xăng ghim hàng. Từ đổ xăng bình thường để lưu thông, nhiều người chuyển sang trữ xăng và xảy ra hiện tượng hàng trăm người mang can lùng sục mua xăng.

Người dân chen nhau đổ xăng ở cây xăng 193 từ ngày 29 đến sáng 30-4
và đến 9 giờ cùng ngày thì hết xăng để bán

18 giờ ngày 29-4, khi đi qua cây xăng 193 (cây xăng Quân đội) nằm trên QL.13, cạnh trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Phước, chúng tôi chứng kiến hàng trăm người chen chúc nhau đổ xăng.

7 giờ, ngày 30-4, từ xã Lộc Thái đến ngã ba liên ngành (Lộc Tấn), các cây xăng đều bán bình thường nhưng người mua rất đông. Riêng các cây xăng: Hoàng Sơn 1, Công ty TNHH Hoàng Sơn, QL.13, trung tâm thị trấn Lộc Ninh, đối diện chợ Lộc Ninh; cây xăng Thành Tín, ấp 2, xã Lộc Thái lại đóng cửa. Theo phản ánh của người dân, các cây xăng nói trên ngay trong ngày 29-4 đã ngưng bán.

Ông Danh Bông, cán bộ Đội quản lý thị trường Lộc Ninh cho biết: Nguyên nhân đóng cửa của cây xăng Hoàng Sơn 1 là do hết xăng, đầu mối cung ứng chưa cung cấp kịp. Đội đã đo bồn, kiểm tra thực tế. Riêng cây xăng Thành Tín, chủ nhà đang đưa người đi cấp cứu vì đau thận cấp.

Ông Bông cho biết thêm: Từ phản ánh của người dân, UBND huyện Lộc Ninh đã chỉ đạo Đội quản lý thị trường phối hợp với lực lượng công an kiểm tra thực tế, yêu cầu các chủ cây xăng phải mở cửa bán, bảo đảm lưu thông thị trường, không gây xáo trộn tâm lý người dân và làm mất an ninh trật tự. 11 giờ, từ cầu Mua (Lộc Thái) đến bến xe Lộc Ninh, chỉ còn duy nhất 1 cây xăng bán, còn lại đều đã hết xăng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trên địa bàn toàn tỉnh chỉ duy nhất ở huyện Lộc Ninh xảy ra tình trạng xáo trộn thị trường xăng. 

                                                                                                     P.Hà

  • Từ khóa
35939

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu