Thứ 6, 29/03/2024 02:05:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 22:48, 08/06/2014 GMT+7

Marco Reus không thể thi đấu World Cup 2014

Chủ nhật, 08/06/2014 | 22:48:00 599 lượt xem
BPO - LĐBĐ Đức (DFB) hôm nay xác nhận ngôi sao của Dortmund dính chấn thương nặng và không kịp bình phục để tranh tài ở Brazil.

"Marco Reus bị rách cơ nối trước phần xương chày và xương mác chân trái trong trận giao hữu Đức thắng Armenia 6-1 hôm qua", thông báo trên trang web của DFB hôm nay có đoạn.

Reus-2-2967-1402136490.jpg
Reus (áo trắng) là ngôi sao mới nhất của tuyển Đức bị loại khỏi vòng chiến đấu tại World Cup 2014. Ba trường hợp trước đó là Gundogan, Lars Bender và Schmelzer.

Chấn thương này sẽ khiến Reus phải xa sân cỏ khoảng sáu đến bảy tuần. Người phát ngôn tuyển Đức Jens Grittner vì thế xác nhận ngôi sao tấn công 25 tuổi sẽ không thể cùng tuyển Đức sang Brazil dự World Cup 2014.

Reus dường như đã ý thức rất rõ về tai họa ấy. Sau khi ngã xuống vì cú va chạm với cầu thủ đối phương Yedigaryan cuối hiệp một hôm qua, anh đã bật khóc nức nở.

Cũng theo Grittner, HLV tuyển Đức Joachim Low đã triệu tập Shkodran Mustafi, hậu vệ 22 tuổi đang khoác áo CLB Italy Sampdoria, lên thay thế Reus trong danh sách 23 tuyển thủ bay đi Brazil lúc 22h hôm nay thứ bảy 6/6 (theo giờ địa phương).

“Chấn thương của Reus là điều đen đủi nhất với cả bản thân cậu ấy lẫn chúng tôi. Reus đang chơi rất hay và tạo ấn tượng tích cực trong quá trình tập huấn, cũng như hai trận giao giao hữu với Cameroon rồi Armenia. Cậu ấy đóng vai trò then chốt trong kế hoạch của tuyển Đức ở Brazil”, Low bình luận về mất mát to lớn.

Mustafi-1904-1402137041.jpg
Mustafi (trái) được triệu tập bổ sung vào danh sách chính thức 23 tuyển thủ Đức dự World Cup 2014, thay Marco Reus.

Quyết định của Low triệu tập một hậu vệ - Mustafi - thay vì một cầu thủ có lối chơi tương tự Reus - được cho là xuất phát từ việc Lukas Podolski thăng hoa khi vào thay Reus trong trận thắng Armenia hôm qua.

Tiền đạo cánh của Arsenal ghi một bàn, kiến tạo ba bàn khác giúp Đức thắng đậm 6-1, với cả sáu bàn thắng đều được ghi trong hiệp hai, hiệp đấu mà Podolski đá từ đầu đến cuối.

Tại World Cup 2014, Đức nằm ở bảng G, đấu Bồ Đào Nha trong trận ra quân ngày 16/6 tới. Hai đối thủ còn lại của thầy trò Low là Mỹ và Ghana.

Nguồn VnExpress

  • Từ khóa
102465

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu