Thứ 3, 16/04/2024 16:04:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:33, 02/12/2015 GMT+7

Công an Bình Phước và Chămpasắk sẽ ký kết hợp tác

Thứ 4, 02/12/2015 | 14:33:00 1,156 lượt xem

BPO - Nhân kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào  (2-12-1975 - 2-12-2015), đoàn đại biểu Công an tỉnh Bình Phước do Đại tá Huỳnh Văn Sách, Phó giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Công an tỉnh Chămpasắk (Lào). Thiếu tướng Sỉ Phăn Vông Hương Khăm, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Chămpasắk đã tiếp và làm việc với đoàn.

Đoàn đại biểu công an 2 tỉnh tại buổi làm việcĐoàn đại biểu công an 2 tỉnh tại buổi làm việc

Trong 40 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, các tầng lớp nhân dân Lào đã vượt qua khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước. Từ năm 2013, công an hai tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ về trao đổi tình hình liên quan đến an ninh trật tự. Đến nay, việc hợp tác phòng, chống tội phạm của công an hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được nhiều hiệu quả.

Phát biểu tại buổi chúc mừng quốc khánh, Đại tá Huỳnh Văn Sách mong muốn, trong thời gian tới công an hai tỉnh sẽ ký kết hợp tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm. Thiếu tướng Sỉ Phăn Vông Hương Khăm đã cảm ơn và đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của đoàn Công an tỉnh Bình Phước. Thiếu tướng Sỉ Phăn Vông Hương Khăm cũng cho biết, thời gian qua, do làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nên tình hình an ninh, chính trị của Chămpasắk luôn được giữ vững, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của tỉnh, đặc biệt là phát triển du lịch. 

 Kết thúc buổi làm việc, công an hai tỉnh thống nhất trong thời gian tới sẽ ký kết hợp tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm.

Văn Rại - Minh Chính

  • Từ khóa
14511

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu