Thứ 6, 29/03/2024 13:34:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:30, 06/02/2018 GMT+7

Tuyên dương 262 học sinh, thạc sĩ xuất sắc, trí thức, mô hình học tập tiêu biểu

Thứ 3, 06/02/2018 | 13:30:00 1,099 lượt xem
BP - UBND tỉnh vừa tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi; tiến sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp xuất sắc; trí thức tiêu biểu, các mô hình học tập năm 2017.

Năm học 2016-2017, toàn tỉnh có 44 học sinh giỏi cấp quốc gia, gồm: 8 giải nhì, 18 giải ba và 18 giải khuyến khích. Lần đầu tiên, Bình Phước vinh dự có học sinh được chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Á Thái Bình Dương, đó là em Nguyễn Văn Thành Lợi, lớp 11B, Trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Xoài).

Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu và Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hùng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các học sinh xuất sắc

Phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập được các cấp, ngành triển khai đồng bộ, xuyên suốt từ tỉnh đến các thôn, ấp, khu phố và từng hộ dân. Qua đó có 92.286 hộ đăng ký “Gia đình học tập”, 117 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”, 861 cộng đồng thôn, ấp, khu phố và 348 đơn vị đăng ký “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức có nhiều tiến bộ với 28.911 người, chiếm 3% số dân toàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu đã biểu dương những đóng góp to lớn, thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hiệu quả công tác của đội ngũ trí thức; biểu dương những thành tích xuất sắc của đội ngũ thầy cô giáo, học sinh và phong trào khuyến học, khuyến tài trong toàn tỉnh. Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục quan tâm chăm lo và đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho sự nghiệp “trồng người”; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa bàn, đơn vị mình, tích cực đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ thiết thực mọi tài năng giáo dục ở các cấp học, ngành học trên địa bàn tỉnh để phát huy hơn nữa truyền thống hiếu học của dân tộc trong thời gian tới.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 147 học sinh xuất sắc năm học 2016-2017; 5 trí thức tiêu biểu, 40 thạc sĩ tốt nghiệp xuất sắc; 20 mô hình học tập tiêu biểu và trao biểu trưng cho 24 thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
609

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu