Thứ 5, 28/03/2024 21:28:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 15:51, 28/11/2014 GMT+7

Tuyên dương 140 học sinh giỏi, xuất sắc năm học 2013-2014

Thứ 6, 28/11/2014 | 15:51:00 266 lượt xem
BPO - Ngày 28-11-2014, tại Trung tâm văn hóa tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo và Hội khuyến học tỉnh đã phối hợp tổ chức lễ tuyên dương 140 học sinh giỏi, xuất sắc và 18 giáo viên có thành tích trong ôn luyện học sinh giỏi của tỉnh.

Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hùng trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 18 giáo viên có học sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2013-2014

Về dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và huyện, thị xã.

Năm học 2013-2014, dù còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ, giáo viên, học sinh toàn ngành giáo dục tỉnh đã ra sức phấn đấu trong công tác và học tập, chất lượng giáo dục - đào tạo từng bước được nâng lên, công tác giáo dục toàn diện được chú trọng.

Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hùng trao bằng khen và kỷ niệm chương cho các học sinh giỏi và xuất sắc năm học 2013-2014

Việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi thu được nhiều kết quả cao. Học sinh tỉnh Bình Phước ngày càng có vị thế và đạt giải cao tại các cuộc thi khu vực và toàn quốc.

140 học sinh và 18 giáo viên được tuyên dương ngày hôm nay là tiêu biểu cho đội ngũ trí thức trẻ, có nhiệt huyết, năng động và sáng tạo, vượt khó trong học tập, công tác.

Đội tuyển học sinh giỏi tỉnh dự kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp quốc gia có 45 học sinh đoạt giải, trong đó có 4 giải nhì, 18 giải ba và 23 giải khuyến khích.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013-2014, Bình Phước có 2 học sinh đạt thủ khoa với 39/40 điểm.

Tại kỳ thi tuyển sinh đại học, Bình Phước có 4 thủ khoa; trường THPT chuyên Quang Trung duy trì ở vị trí thứ nhì toàn quốc…

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD-ĐT, ông Nguyễn Văn Hùng cho rằng: Nhiệm vụ giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa rất quan trọng. Kế thừa và phát huy tinh thần đạt được trong những năm qua, năm học 2014-2015, cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh Bình Phước khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

Ngọc Bích

  • Từ khóa
84762

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu